Theo mình thì có mô biểu bì có chức năng bảo vệ dạ dày và hấp thụ dinh dưỡng , Mô liên kết dinh dưỡng (máu và bạch huyết) có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng , mô cơ trơn có chức năng có bóp, nhào trộn thức ăn
Theo mình thì có mô biểu bì có chức năng bảo vệ dạ dày và hấp thụ dinh dưỡng , Mô liên kết dinh dưỡng (máu và bạch huyết) có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng , mô cơ trơn có chức năng có bóp, nhào trộn thức ăn
Mô biểu bì đâu làm nhiệm vụ hấp thụ chất dinh dưỡng đâu ạ, ngoài nhiệm vụ bảo vệ, nó còn chức năng tiết nữa ( các tuyến tiết dịch vị để tiêu hóa protein)
Mô biểu bì đâu làm nhiệm vụ hấp thụ chất dinh dưỡng đâu ạ, ngoài nhiệm vụ bảo vệ, nó còn chức năng tiết nữa ( các tuyến tiết dịch vị để tiêu hóa protein)