Viết một đoạn hội thoại trình bày suy nghĩ về vấn đề phòng chống đại dịch COVID-19, trong đó có sử dụng câu nghi vấn dùng để phủ định, khẳng định, bộc lộ cảm xúc.
Mình gợi ý cho bạn một số câu thoại nha
Trong một lần gọi điện với nhau của A và B.
A: B này! Sắp được đi học rồi đấy.
B:
Thật á? Mình muốn đi học lắm rồi.
A: Ừa, mình cũng thế. Mình vừa nghe trên TV nói hình như hết dịch rồi
B:
Không phải chỉ mới hết ca nhiễm mới ngoài cộng đồng thôi hay sao?
A: À, chắc do mình nghe nhầm
B: Dù sao thì cũng phải công nhận Việt Nam mình thật giỏi
A: Đúng rồi.
Việt Nam thứ hai ai dám thứ nhất chứ?
B: Vậy cậu đã thực hiện hết những khuyến cáo của Bộ Y Tế để phòng chống dịch chưa?
A: Mình có mà. Mình luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, sát trùng thường xuyên, giữ gìn bản thân và môi trường sạch sẽ. Không những thế mình còn giúp đỡ mọi người hiểu biết thêm về đại dịch cơ
.......
(Bạn tự viết tiếp nhé)
In đậm: câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc
Chữ nghiêng: câu nghi vấn dùng để phủ định
Gạch chân: câu nghi vấn dùng để khẳng định