Sinh 7 Có Thể Bạn Chưa Biết ? - Động vật

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chuột Chinchilla
1f42d.png


Chuột Chinchilla có tên khoa học là Abrrocoma cinereal, khu vực sống thường xuyên của chúng là khu vực Altiplano nơi có dãy núi Andes chạy dọc qua tức lãnh thổ Nam Mỹ.
Dù là vậy nhưng loài vật này lại có nguồn gốc từ Bắc Mỹ
Khác với những loại chuột thông thường mà chúng ta vẫn thường hay biết đến, Chinchilla không sống ở nơi có địa hình ẩm thấp mà chúng chỉ phát triển tại những nơi có độ cao từ 3.700 đến 5.000 mét.
Mặc dù gọi là chuột, thế nhưng vẻ ngoài của Chinchilla không hoàn toàn giống chuột cho lắm mà gần với sóc nhiều hơn. Chính sự lai tạo đáng yêu này khiến người ta cảm thấy thích thú hơn về vẻ ngoài của chúng.
Vẻ đẹp đặc biệt
Không chỉ đơn thuần là dùng để xưng hô và phân biệt mà tên gọi chuột Chinchilla còn phản ánh 2 điều khá đặc biệt mà có thể bạn chưa biết. Đầu tiên, nhiều người yêu động vật có vẻ sẽ khá bất ngờ bởi Chinchilla trùng với tên một loại sóc, chuột Chinchilla được gán cho tên này phần nhiều cũng xuất phát từ sự trùng hợp trên bởi màu lông của cả 2 gần như tương đồng trên 80% về cả màu sắc lẫn cấu tạo.
Bộ lông đẹp làm nên vẻ ngoài hoàn hảo và ưa nhìn cho chúng nhưng bên cạnh đó cũng mang tới không ít những phiền hà từ những kẻ chuyên đi săn lùng, buôn bán động vật. Trên thực tế thì lông của sóc Chinchilla có giá trị hơn rất nhiều tuy nhiên rất khó để có thể săn bắt được chúng.
Đa phần nhiều kẻ tham lam thường mượn bộ lông này giả danh lừa gạt khách hàng, tráo đổi giữa lông chuột và lông sóc dẫn đến tỉ lệ sinh tồn của chuột Chinchilla ngày càng thuyên giảm. Đây là một điều đáng lo ngại :((
Thân hình của chuột chinchilla

Chuột Chinchilla có thân hình bé nhỏ, chúng chỉ dài trong khoảng từ 15- 22 cm tương đương với khoảng 1 gang tay, riêng phần đuôi dài 6-18cm, cân nặng đạt tối đa chỉ lên tới 30 gram. Tuy bé nhỏ thế nhưng tuổi thọ của chúng lại không hề tỉ lệ thuận với thân hình của mình, loài vật này sống được khá lâu, tối đa có thể lên tới 18- 22 năm.
Các bộ phân tai, mắt, mũi, miệng, đầu của chuột Chinchilla đều to trái ngược với tứ chi thì ngắn. 4 chân của chúng không đồng đều về số lượng, trong khi 2 chân trước có 4 ngón thì 2 chân sau nhiều hơn, bao gồm 5 ngón mỗi bàn giúp trụ vững cũng như bật nhảy xa ở những trường hợp cấp bách.
Móng vuốt ở mỗi chân khá yếu ớt, khả năng gây sát thương không cao. Ngoài ra thì xám bạc cùng với trắng chính là 2 màu thường bắt gặp nhất ở bộ lông của loài động vật này.
Riêng về phân chân sau của chuột Chinchilla, tại 3 chân giữa có một vùng lông cứng nhô ra với hình dáng tương tự như chiếc lược, điều này được chúng tận dụng một cách rất thông minh trong việc loại bỏ bụi bẩn trên bộ lông và các con vật sống kí sinh muốn bám víu.
Chuột Chinchilla cũng hoạt động về đêm như những con khác cùng bộ gặm nhấm, thức ăn ưa thích của chúng là các loài thực vật: lá cây, vỏ xương rồng, rễ cây, lá cây và động vật có kích cỡ bé hơn. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn chuột hoàn toàn có thể leo trèo trên địa hình cao cũng như chui vào sâu trong hang một cách rất linh hoạt. Những loại hạt, quả mọng, quả bạch đều là thức ăn khoái khẩu của chúng.


Nguồn: Wikipedia
81342635_166151961417838_2320568454911885312_n.jpg
82053218_166151954751172_2282294210335866880_n.jpg
81626180_166151991417835_4698567112266874880_n.jpg
 
Last edited:

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
1f424.png
Loài chim này có tên khoa học là Serinus canaria domesticus hay còn gọi là Gloster Canary với đặc điểm nhận dạng là mái tóc có hình dáng vô cùng hài hước. Chúng thuộc họ Hoàng Yến, ở chim cái có giọng ngắn và giọng hót ngọt ngào, trong khi chim trống có tiếng hót khá vang, đồng thời giọng hót của chúng to hơn so với anh em trong họ hàng. Chim hoàng yến có hình dáng và màu sắc đẹp nhưng đẹp sao bằng "Quả Đầu Cắt Moi" của chúng được. Chim hoàng yến đầu hoa cúc có nguồn gốc từ quần đảo Canary, nhưng trên thực tế đây không phải là loài chim có nguồn gốc từ bên ngoài tự nhiên. Những con chim Gloster Canary là kết quả của sự lại tạo và chọn lọc của con người qua nhiều thập kỷ giữa chim hoàng yến Border, chim hoàng yến Roller và chim hoàng yến Lesser. Đặc điểm nhận dạng của chim Gloster Canary chính là "quả đầu cắt moi" cực kỳ ngộ nghĩnh của chúng. Nhìn đáng yêu quá phải không nè.. ^^
1f426.png
Những chú chim hoàng yến Gloster Canary có tuổi thọ ước tính từ 7 - 12 năm. Giống chim này khá khỏe mạnh, nhưng chúng cũng có thể gặp phải những vấn đề bất thường về lông mọc ngược và sinh sản. Hầu hết các bệnh mà chúng thường mắc phải là kết quả của chế độ ăn uống không đúng cách.
Tham khảo từ: Sinh học Khoa học
120346975_355808919118807_6079855427586811820_n.jpg
 
Last edited:
Top Bottom