Có chí thì nên

T

thuyhoa17

Có chí thì nên.

Chí: tức là ý chí, bãn lĩnh của 1 con người.
Chữ "nên" ở đây là sự thành công của 1 vấn đề nào đó, làm nên được 1 việc tốt đẹp cho xã hội và cho bản thân.
"Có chí thì nên" là câu tục ngữ được đúc kết từ kinh nghiệm của nhân dân ta, là những sự trải nghiệm của ông cha ta.
- Phàm làm bất cứ việc gì cũng cần đến một sự cố gắng nhất định, một niềm tin và khả năng của bản thân.
- Những người không hề có ý chí, ko biết cố gắng thì chẳng bao giờ làm đc việc.
Há miệng chờ sung thì chẳng bao giờ làm nên được veiejc gì.
- Ý chí giúp cho con người ta vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống để làm nên những việc cần phải làm, và ý chí cũng là 1 trong những con đường đi đến thành công.
- Dẫn chứng:
+ Khi giải 1 bài toán khó, em luôn mang trong mình 1 suy nghĩ là phải làm đc bài toán đó, phải làm đc, đó chính là ý chí của em, và nó giúp em vượt qua được sự cản trở đầu tiên đó là về tâm lý. Và ý chí còn theo em đi tiếp đến cả quá trình tìm ra đc đáp án của bài toán đó.
- Ý chí không phải sinh ra là mỗi con người đã có sẵn, nó đc rèn luyện thông qua thời gian và hoàn cảnh.
Sự cọ xát và bương chải với cuộc sống sẽ giúp con ngưòi ta rèn luyện thêm ý chí để làm nên việc mà mình cần phải làm và nên làm.
=> Muốn thành công ở bất cứ lĩnh vực nào, cũng cần đến ý chí của bản thân mỗi người.
 
Top Bottom