trong thời tiết lặng gió, một cơn mưa rào đến rồi tắt nhanh, trên kính ô tô còn để lại các vết của giọt mưa. Chỉ dùng một thước đo góc, thước đo chiều dài, đồng hồ hãy xác định vận tốc rơi của giọt mưa.
trong thời tiết lặng gió, một cơn mưa rào đến rồi tắt nhanh, trên kính ô tô còn để lại các vết của giọt mưa. Chỉ dùng một thước đo góc, thước đo chiều dài, đồng hồ hãy xác định vận tốc rơi của giọt mưa.
Có thể đại ý của cái đề này là xác định vận tốc của ô tô + góc nghiêng của tia nước khi xe chạy thì sẽ tính được vận tốc rơi của hạt mưa. Nhưng mà văn của cái đề này lủng củng, không rõ là xe có chạy trong mưa không hay mưa xong rồi còn lại dấu vết mới ngồi đo??
Với có nhiều điểm nó không hợp thực tế, vd, đo góc thì ok, có thể áp thước đo góc vào cửa kính bên hông ô tô là biết được góc nghiêng của tia mưa, còn đo vận tốc ô tô thì chỉ cần nhìn vào tốc kế chứ không cần phải căng dây bấm giờ.