

a) Mở bài :
Trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, chông gai, thử thách, đòi hỏi ta phải có ý chí nghị lực thì mới vượt qua. Chính vì vậy, để khuyên nhủ con cháu, ông cha ta đã đúc kết ra câu tục ngữ :"Có chí thì nên". Đó là câu tục ngữ hoàn toàn đúng đắn.
b) Thân bài :
* Giải thích câu tục ngữ :
- Chí : là ý chí nghị lực, là niềm tin, hoài bão.
- Nên : là những kết quả tốt đẹp mà ta đạt được.
=> Tóm lại, ông cha ta muốn khuyên con cháu : chỉ cần có ý chí nghị lực, có ước mơ, hoài bão thì việc gì cũng đạt được, cho dù đó là công việc khó đến chừng nào.
* Lý lẽ, dẫn chứng chứng minh :
- Lý lẽ : Như ta đã biết, trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách, chông gai, nếu ta nản lòng, buông xuôi thì sẽ chẳng làm được việc gì. Nhưng nếu ta có ý chí nghị lực, có quyết tâm thì sẽ thành công.
- Dẫn chứng : Đã có nhiều minh chứng chứng minh cho tính đúng đắn của câu tục ngữ "có chí thì nên".
+) D/c 1 : Vào thời nhà Trần, nước ta có cậu bé tên là Nguyễn Hiền, nhà cậu rất nghèo, phải đi ở cho nhà phú ông. Nhà phú ông thuê thầy đồ dạy chữ cho con nhỏ, Nguyễn Hiền chỉ biết nghe trộm, học lén rồi lại học bên cối xay thóc hoặc trên lưng trâu. Nhà cậu nghèo đến nỗi không có tiền mua sách và bút. Một lần, Nguyễn Hiền nói với mẹ :" Đất dưới chân con là sách, những cành cây trên đầu con là bút". Chính vì vậy, cậu bé Nguyễn Hiền đã đỗ Trạng Nguyên và là Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất thời Trần. Vậy chẳng phải " Có chí thì nên " đây sao ?
+) D/c 2 : Một dẫn chứng tiệ biểu nữa cho ý chí nghị lực thì sẽ thành công, đó là Bác Hồ kính yêu. Để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Bác đã phải bôn ba khắp các nước trên thế giới, làm rất nhiều công việc vất vả, rồi bị bắt tù đày. Thế nhưng nhờ ý chí nghị lực và lòng yêu nước sâu nặng, Bác đã giải phóng dân tộc ta khỏi áp bức, đưa lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy Bác đã khẳng định chỉ cần có ý chí nghị lực thì việc gì cũng thành công. Điều đó đã được thể hiện qua câu nói ": Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp biển / Quyết chí ắt làm nên ."
+) D/c 3 : Một minh chứng nữa thể hiện "có chí thì nên" đó là tiến sĩ Lương Đình Của. Ông là tiến sĩ nông nghiệp học, công việc của ông là nghiên cứu ra những giống lúa tốt, năng suất cao, kháng bệnh tốt, ngắn ngày. Để tạo ra giống lúa tốt đó, ông phải ở ngoài đồng từ sáng sớm đến tối mịt, từ ngày này sang ngày khác, dù mưa gió hay rét mướt. Cuối cùng, ông cũng nghiên cứu ra được những giống lúa như mong đợi và đưa nước ta trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới.
* Liên hệ bản thân :
Từ câu tục ngữ trên, mỗi chúng ta cần phải vận dụng cho riêng mình : Học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phải có ý chí nghị lực thì mới thành tài. Nếu gặp bài khó, ta phải tìm mọi cách để giải hoặc hỏi thầy cô chứ không được ỷ lại. Có như vậy thì mới tiến bộ được.
c) Kết bài :
Trải qua hàng ngàn năm, câu tục ngữ vẫn còn giữ nguyên giá trị đúng đắn của nó. Không những thế, câu tục ngữ còn là hành trang cho mỗi chúng ta bước vào đời. Khi vấp ngã, hãy đọc lại câu tục ngữ này để vững tin hơn.
Trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, chông gai, thử thách, đòi hỏi ta phải có ý chí nghị lực thì mới vượt qua. Chính vì vậy, để khuyên nhủ con cháu, ông cha ta đã đúc kết ra câu tục ngữ :"Có chí thì nên". Đó là câu tục ngữ hoàn toàn đúng đắn.
b) Thân bài :
* Giải thích câu tục ngữ :
- Chí : là ý chí nghị lực, là niềm tin, hoài bão.
- Nên : là những kết quả tốt đẹp mà ta đạt được.
=> Tóm lại, ông cha ta muốn khuyên con cháu : chỉ cần có ý chí nghị lực, có ước mơ, hoài bão thì việc gì cũng đạt được, cho dù đó là công việc khó đến chừng nào.
* Lý lẽ, dẫn chứng chứng minh :
- Lý lẽ : Như ta đã biết, trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách, chông gai, nếu ta nản lòng, buông xuôi thì sẽ chẳng làm được việc gì. Nhưng nếu ta có ý chí nghị lực, có quyết tâm thì sẽ thành công.
- Dẫn chứng : Đã có nhiều minh chứng chứng minh cho tính đúng đắn của câu tục ngữ "có chí thì nên".
+) D/c 1 : Vào thời nhà Trần, nước ta có cậu bé tên là Nguyễn Hiền, nhà cậu rất nghèo, phải đi ở cho nhà phú ông. Nhà phú ông thuê thầy đồ dạy chữ cho con nhỏ, Nguyễn Hiền chỉ biết nghe trộm, học lén rồi lại học bên cối xay thóc hoặc trên lưng trâu. Nhà cậu nghèo đến nỗi không có tiền mua sách và bút. Một lần, Nguyễn Hiền nói với mẹ :" Đất dưới chân con là sách, những cành cây trên đầu con là bút". Chính vì vậy, cậu bé Nguyễn Hiền đã đỗ Trạng Nguyên và là Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất thời Trần. Vậy chẳng phải " Có chí thì nên " đây sao ?
+) D/c 2 : Một dẫn chứng tiệ biểu nữa cho ý chí nghị lực thì sẽ thành công, đó là Bác Hồ kính yêu. Để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Bác đã phải bôn ba khắp các nước trên thế giới, làm rất nhiều công việc vất vả, rồi bị bắt tù đày. Thế nhưng nhờ ý chí nghị lực và lòng yêu nước sâu nặng, Bác đã giải phóng dân tộc ta khỏi áp bức, đưa lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy Bác đã khẳng định chỉ cần có ý chí nghị lực thì việc gì cũng thành công. Điều đó đã được thể hiện qua câu nói ": Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp biển / Quyết chí ắt làm nên ."
+) D/c 3 : Một minh chứng nữa thể hiện "có chí thì nên" đó là tiến sĩ Lương Đình Của. Ông là tiến sĩ nông nghiệp học, công việc của ông là nghiên cứu ra những giống lúa tốt, năng suất cao, kháng bệnh tốt, ngắn ngày. Để tạo ra giống lúa tốt đó, ông phải ở ngoài đồng từ sáng sớm đến tối mịt, từ ngày này sang ngày khác, dù mưa gió hay rét mướt. Cuối cùng, ông cũng nghiên cứu ra được những giống lúa như mong đợi và đưa nước ta trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới.
* Liên hệ bản thân :
Từ câu tục ngữ trên, mỗi chúng ta cần phải vận dụng cho riêng mình : Học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phải có ý chí nghị lực thì mới thành tài. Nếu gặp bài khó, ta phải tìm mọi cách để giải hoặc hỏi thầy cô chứ không được ỷ lại. Có như vậy thì mới tiến bộ được.
c) Kết bài :
Trải qua hàng ngàn năm, câu tục ngữ vẫn còn giữ nguyên giá trị đúng đắn của nó. Không những thế, câu tục ngữ còn là hành trang cho mỗi chúng ta bước vào đời. Khi vấp ngã, hãy đọc lại câu tục ngữ này để vững tin hơn.