Cơ năng của quả bóng đã chuyển hoá thành nhiệt năng làm nóng quả bóng và mặt đất tại chỗ tiếp xúc với quả bóng.
Có thể nói rõ hơn như sau: Lúc đầu, cầm quả bóng tức là cung cấp cho nó một thế năng. Thả quả bóng ra, quả bóng chuyển động, vận tốc tăng dần, tức thế năng tăng dần. Trong quá trình chuyển động, quả bóng ma sát với không khí xung quanh, làm nhiệt độ tăng. Khi chạm đất, vận tốc quả bóng đạt cực đại (động năng cực đại), thế năng cực tiểu.Quả bóng khi tiếp xúc với mặt sàn lại sản sinh ra lực ma sát với mặt sàn làm tăng nhiệt năng của quả bóng. Do có tính đàn hồi, bóng sẽ nảy lên. Trong quá trình nảy, động năng giảm dần, thế năng tăng dần. Do ma sát với không khí nên nhiệt năng tăng dần. Đến lúc nào đó, khi động năng bằng không thì vật dừng chuyển động, thế năng cực đại.(Bỏ qua sự tỏa nhiệt của quả bóng vào môi trường).