Văn 8 Cho đề bài: “Trang phục và văn hóa”, hãy lập dàn bài chi tiết

KhanhKhanhk7

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2020
377
1,079
121
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Trường Chinh
Last edited by a moderator:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cho đề bài: “Trang phục và văn hóa”, hãy lập dàn bài chi tiết.
Em cảm ơn.
a, Mở bài:
- Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề:
+ "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân". Cách ăn mặc hiện đang là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn về trang phục và văn hóa.
b, Thân bài:
- Trang phục là gì?

+ Trang phục là những thứ chúng ta khoác lên người hằng ngày để bảo vệ cơ thể khỏi nắng, gió hay se lạnh và giúp bản thân thêm phần lịch sự, đẹp đẽ hơn trong mắt người khác.
+ Trang phục cũng phản ánh một phần tính cách của người đối diện, họ luộm thuộm, không chăm sóc bản thân hay sạch sẽ, biết chu toàn.
- Văn hóa là gì?
+ Là những nét truyền thống của mỗi dân tộc từ bao đời nay thể hiện ở nhiều lĩnh vực: Món ăn, trò chơi dân gian hay cách ăn mặc đúng mực.
+ Đó còn là giá trị vật chất và tinh thần có giá trị to lớn do con người tạo ra trong quá trình phát triển nhân loại trong lịch sử.
- Mối quan hệ giữa trang phục và văn hóa:
+ Trang phục và văn hóa có mối quan hệ mật thiết với nhau.
+ Dựa vào trang phục truyền thống mà ta có thể nhận diện được đó là quốc gia nào, con người đó đến từ đâu hay có quốc tịch gì.
+ Như Việt Nam thì người phụ nữ thướt tha bên chiếc áo dài đủ màu sắc, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng vốn có của người con gái Việt. Hay Nhật Bản thì nổi tiếng bởi trang phục kimono rực rỡ. Không chỉ nhận diện được văn hóa đại diện cho quốc gia hay dân tộc nào thông qua trang phục mà chúng còn phản ánh cuộc sống ở đó. Như trang phục Dirnidl của phụ nữ Đức nói lên cuộc sống của tầng lớp dành cho tầng lớp lao động bởi sự năng động, thoải mái.
+ Trang phục truyền thống còn góp phần thể hiện nét tinh tế trong cách phối, làm thế nào để tạo ra sự hòa hợp giữa nét đẹp văn hóa của đất nước và nét đẹp của người mặc trong một bộ quần áo mà vừa giữ được nét văn hóa quý báu vừa tôn lên nét đẹp hình thể, tính cách của người mặc.
- Dung hòa giữa văn hóa và trang phục:
+ Lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, đúng chuẩn mực xã hội, hoàn cảnh và mục đích của trang phục.
+ Trước khi chọn phải xác định xem trang phục mình lựa cho dịp gì, có mục đích như thế nào, đi làm, đi học hay là đi chơi để chọn sao cho phù hợp nhất có thể.
+ Phải xét theo nhiều khía cạnh, chúng ta sẽ chọn được một bộ đồ ưng ý tạo được thiện cảm với người đối diện.
- Phản biện vấn đề:
+ Trái lai, có một số người hiểu sai ý về một bộ đồ đẹp và tế nhị là như thế nào.
+ Nói đơn giản thì một bộ đồ đẹp chỉ cần đúng đắn, lịch sự mà không làm lố bản thân, gây ra phản cảm với những người xung quanh.
+ Một số người trẻ vì chạy theo mốt này, mốt kia mà ăn mặc không đúng và phù hợp với xã hội cũng như văn hóa.
+ Hãy mặc những bộ trang phục không cần quá hở hang, chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể thì sẽ tạo được nét thanh lịch, duyên dáng và gợi cảm riêng cho người mặc.
c, Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của bản thân.
 
Top Bottom