Chí Phèo ...

H

heovaheovt123

O

ooookuroba

Cả 3 đề văn đều có một điểm chung là yêu cầu người viết phải hoá thân vào một nhân vật trong tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao, thể hiện mình như thế nào khi ở vào vai trò của nhân vật đó (Chí Phèo, Thị Nở, một người dân làng Vũ Đại).
Đề bài có tính chất mở, vì vậy, em có thể lựa chọn các hình thức khác nhau, không nhất thiết phải là văn nghị luận. Đó có thể là hình thức văn tự sự với nhân vật "tôi" kể lại toàn bộ sự việc, hoặc vin vào diễn biến của tác phẩm để tưởng tượng ra những hành động, lời nói, cử chỉ của nhân vật mình thể hiện. Cụ thể:

Đề 1: Lựa chọn những hành động khác cho nhân vật Chí Phèo. Ví dụ, thay vì giết chết Bá Kiến rồi tự tử, Chí có thể không làm thế mà chạy lên vùng cao, để rồi bắt đầu một cuộc sống mới.
Đề 2: Sau khi nghe bà cô Thị Nở chửi bới, thay vì thị lon ton đi đến chỗ của Chí để trút giận, em có thể cho thị kể hết mọi việc với Chí Phèo và cà hai cùng dẫn nhau đi trốn chẳng hạn :rolleyes:
Đề 3: Nếu lựa chọn là một người dân làng Vũ Đại, nhân vật "tôi" phải tự sự lại từ lúc Chí đến nhà Bá Kiến chửi bới và đập đầu ăn vạ, hoặc có thể lựa chọn nhân vật "tôi" là người chứng kiến cái chết của Bá Kiến và Chí Phèo, từ đó nói lên suy nghĩ, cảm xúc của chính bản thân, hoặc là người xông vào để can ngăn Chí Phèo.

Trên đây là những gợi ý về một diễn biến khác của câu chuyện. Tuỳ vào trí tưởng tượng của mình mà em chọn những diễn biến, hành động khác nhau cho nhân vật. Đặc biệt hết sức lưu ý khi làm dạng bài này, đó là việc tưởng tượng ra một cốt truyện mới phải mang một ý nghĩa nào đó về nhân sinh quan và thế giới quan. Vốn dĩ tác phẩm gốc của Nam Cao đã mang nhiều ý nghĩa khác đặc biệt rồi, khi sáng tạo và chế tạo lại cần hạn chế việc làm chệch đi ý đồ của tác giả.


 
Last edited by a moderator:
Top Bottom