Chấm điểm phim Việt tháng 8

S

s0cbay_kut3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Màu của tình yêu” không thành công như mong đợi, “Mày râu làm vợ” không được quảng bá một cách bài bản, “Người tình bí ẩn” nhiều gượng ép, “Thụy khúc” còn mờ nhạt... Đó là bức tranh của phim Việt tháng 8 vừa qua.


Màu của tình yêu

Bộ phim là câu chuyện hài hước, lãng mạn kể về sáu câu chuyện tình yêu của Kỳ Nguyên – Tồn Quân, Hiểu Nhi– Vĩnh Cường, Hạnh Như – Quốc Kiệt và Thiên Nga – Tuấn Hùng được tượng trưng bằng sáu sắc trắng, xanh, đỏ, tím, hồng, vàng.

Với dàn diễn viên gồm toàn các ca sĩ tuổi teen đông đảo fan (Khổng Tú Quỳnh, Lương Bích Hữu, Thiên Vương...), “Màu của tình yêu” là bộ phim được nhiều người trông đợi. Thêm nữa, tác giả kịch bản của bộ phim Diệu Như Trang (tác giả kịch bản của “Thứ ba học trò”) cũng được PR rôm rả trên các trang báo mạng tuổi teen khiến độ hot của bộ phim lại càng được đẩy lên nhiều lần.


Các diễn viên trong "Màu của tình yêu"

Tuy nhiên, khi phim lên sóng, ngay từ những tập đầu đã tạo ra những phản ứng trái chiều. Một bên thì cho rằng phim giải trí, như thế là dí dỏm, dễ xem. Một bên thì cho rằng kịch bản ăn cắp quá nhiều chi tiết từ Hàn Quốc, phim dàn trải, diễn viên không thể hiện tốt vai trò của mình. Mà xem ra, bên phản đối bộ phim có phần đông đảo hơn.

Quả thực, với những ai xem phim với tiêu chí giải trí và ngắm ca sĩ, “Màu của tình yêu” là bộ phim coi được nhưng nếu tinh ý hơn một chút sẽ thấy phim còn quá nhiều sạn. Mà lỗi cơ bản, dễ nhận thấy nhất là việc đạo diễn không tạo được cao trào cho phim. Ngay tập 1, khi khán giả đang háo hức chờ đợi dàn diễn viên trẻ đẹp xuất hiện thì rốt cục lại chỉ có 2 nhân vật là Quốc Kiệt (Thiên Vương) và Hiểu Nhi (Lê Khánh) thoại với nhau trên một cây cầu. Phân đoạn này chiếm tới thời lượng ½ tập đầu khiến những người thiếu kiên nhẫn không thể chờ đợi. Trong những tập tiếp theo, tình trạng này có thuyên giảm nhưng không thực sự đột phá. Chính điều đó đẩy diễn viên vào cảnh đọc thoại trả bài ngô nghê và gượng ép.

Về mặt diễn xuất, Lê Khánh vẫn là người trội hơn cả. Cô thể hiện được đẳng cấp của một diễn viên chuyên nghiệp và cái duyên đóng hài vốn có. Tuy nhiên, nếu so với những vai diễn trước đây của Lê Khánh, Hiểu Như không có gì đặc sắc, thậm chí còn là một bước lùi.

Người đáng khen thứ hai là Thiên Vương. Dù lần đầu tiên đóng phim và đã mãn teen nhưng Thiên Vương vào vai tương đối khá. Sau một vài tập đầu còn ngượng nghịu, phần cuối bộ phim, Thiên Vương càng tỏ ra có duyên với lối diễn nhẹ nhàng, giản dị và gần gũi.

Khổng Tú Quỳnh, Lương Bích Hữu, Minh Tuấn A# ... đều chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ đóng phim giải trí dù diễn xuất của các ngôi sao này cũng tiến bộ theo từng tập.

Mày râu làm vợ

Lặng lẽ lên sóng, “Mày râu làm vợ” dường như gặp nhiều bất lợi khi không được chuẩn bị một khâu PR thật tốt. Dù tên phim, nghe qua đã thấy hài hước, tò mò song kể từ khi lên sóng, phim vẫn chưa tạo được hiệu ứng đáng kể.


Danh Tùng và Nhật Kim Anh là cặp vợ chồng trong "Mày râu làm vợ"

Nếu xét về nội dung và chất lượng bộ phim, “Mày râu làm vợ” xứng đáng đạt điểm khá. Câu chuyện về người đàn ông nội trợ không hoàn toàn mới nhưng được khai thác đúng mực, hợp lý, thực tế và logic. Ẩn sau đó là bài học về quan hệ vợ chồng trong cuộc sống, khéo léo và ý nhị chứ không đao to búa lớn.

Xét về diễn xuất, “Mày râu làm vợ” cũng không có gì đáng chê. Danh Tùng – gương mặt đã khá quen với khán giả truyền hình đã được tập dượt với phim hài với “Bà nội không ăn bánh pizza” nên phần nào đã biết cách gài gắm tiếng cười hợp lý. Nhật Kim Anh diễn xuất không thực sự mới mẻ nhưng tròn vai. Ngoài ra, cô cũng có một lợi thế rất đáng kể là khuôn mặt rất ăn hình.



Tuy nhiên, điểm yếu nhất của “Mày râu làm vợ” vẫn nằm ở quan niệm “hữu xạ tự nhiên hương” của nhà sản xuất. Họ không hề có bất cứ động thái nào để Pr và quảng bá bộ phim đến người xem. Việc lựa chọn diễn viên cũng không tạo được sự quan tâm trong dư luận. Vì vậy, tỉ lệ người xem phim không thấp nhưng trên các diễn đàn điện ảnh, bộ phim này khá yếu thế.

Người tình bí ẩn

Bộ phim đề cập tới thực trạng hôn nhân không thể có con và sự ảnh hưởng trực tiếp của nó đến tình cảm vợ chồng nói riêng và cuộc sống gia đình nói chung. Đó cũng chính là thực trạng xảy ra với nhiều cặp vợ chồng của xã hội Việt Nam hiện đại. Tồn tại song song và đối nghịch với hiện trạng trên là những cuộc hôn nhân không lành mạnh, không chín chắn để dẫn đến hậu quả là chối bỏ đứa con - giọt máu ruột thịt của mình…

Vỏn vẹn chỉ có 4 tập và được phát sóng trong chương trình Rubic 8 của VTV3, “Người tình bí ẩn” ít nhiều ăn điểm ở chỗ được phát sóng ở kênh truyền hình quốc gia.


Anh Đào và Ngọc Thuận trong "Người tình bí ẩn"

Nội dung phim đề cập đến vấn đề khá nhức nhối của xã hội đồng thời cũng tạo ra một số bất ngờ (điều mà rất ít phim Việt làm được) ở cuối phim. Điều thú vị nhất là trong suốt chiều dài bộ phim, khán giả luôn nghĩ rằng Long (Ngọc Thuận) – An (Anh Đào) là một cặp trời sinh với tình yêu vĩnh cửu nhưng đến cuối phim, “người tình bí ẩn” của cặp đôi này mới lộ diện. Chính những lý do đó đã níu chân người xem đến tập cuối dù thời gian phát sóng giữa các tập khá cách biệt nhau.

Tuy nhiên, “Người tình bí ẩn” lại bị mất điểm ở phần diễn xuất của diễn viên. Vai nam chính và nữ chính dường như quá sức đối với Ngọc Thuận và Anh Đào. Ngọc Thuận diễn nội tâm không tốt, nhiều đoạn đọc thoại gượng ép. Anh Đào còn quá trẻ (sinh năm 1989) nên chưa cảm nhận được tâm lý của một phụ nữ đã có chồng.

Phần điểm cộng cho phim là bài hát “Mong muốn đã muộn màng” do ca sĩ Uyên Trang thể hiện khá hấp dẫn. Được biết, trước khi khởi quay bộ phim này, Uyên Trang đã nhận được lời mời diễn xuất nhưng do lịch làm việc dày đặc nên cô đành từ chối. Tuy nhiên, cô đã thể hiện rất tốt phần âm nhạc của bộ phim.

Thụy Khúc

Không ồn ào như “Màu của tình yêu” nhưng “Thụy khúc” cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả trẻ vì có sự tham gia diễn xuất của ca sĩ Tim. Thêm đó là dàn diễn viên trẻ gồm những gương mặt khá ăn khách hiện này như Ngọc Lan, Phương Trinh, Phương Hằng, Vy Minh...

“Thụy khúc” mới lên sóng được những tập đầu tiên nhưng nhận được phản ứng khá tích cực từ phía người xem. Đặc biệt là tạo hình của Tim (Chiêu) và Phương Hằng (Ý Lan).


Tim diễn tròn vai trong "Thụy khúc"

Phim xoay quanh khát vọng sống và đam mê của tuổi trẻ cùng tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng của tuổi mới lớn nên dễ dàng đánh động những trái tim đồng cảm của người trẻ. Tim – chàng hoàng tử của nhiều thiếu nữ mới lớn cũng vào vai khá ngọt. Tuy không có khả năng diễn nội tâm xuất sắc nhưng Tim biết cách thổi cho nhân vật của mình chút lãng tử, si tình. Điều đó phần nào giúp bộ phim lấn lướt đi motuyp quen thuộc, không đột phá.

Cùng với Tim là Phương Hằng – cô diễn viên trẻ nhưng khá có duyên. Kể từ vai trong “Thứ ba học trò”, tới “Mẹ chồng nàng dâu” và lần này là “Thụy khúc” đã trưởng thành đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh sự tự nhiên, linh hoạt, Phương Hằng nên tiết chế bớt sự nhí nhảnh, tuổi teen trong diễn xuất để nhân vật thêm đa dạng và cá tính hơn.

Khách quan đánh giá, “Thụy khúc” là bộ phim dễ xem bởi hợp với tâm lý người trẻ nhưng nếu để chấm điểm, phim vẫn chỉ dừng ở mức điểm trung bình. Nội dung mờ nhạt, không có nhiều tình huống cao trào, mạch phim trôi chảy nhưng không nhiều điểm nhấn...
 
N

nh0k_08

Nói thật là em chưa hề xem cả 4 bộ phim này, nhưng xem qua dàn diễn viên thì có lẽ Màu của tình yêu đc quan tâm hơn cả. Nhưng hình như cả 4 phim này khi lên sóng ko đc khán giả đón nhận mấy.
 
B

bupbe_dautay

Chị thj` thấy mày râu làm vợ có vẻ nhìn hài huớc hơn, vs lại diễn viên cũng đc :)
 
Top Bottom