Z
zorrono1
Chào mọi người! Rất vui lại được gặp mọi người lần này. Tuần trước mình có viết 1 bài nghị luận về hiện tượng, sự việc (chơi game). Mặc dù cũng nhận được điểm số khá tốt, cũng có điểm thấp. Có người k cho điểm @-) thế nhưng mình muốn cảm ơn mọi người đã chủ ý tới topic của mình Bây giờ bài thứ 2 của mình, nghị luận về tư tưởng, đạo lý
Đề: Hút thuốc lá có hại
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn mình đều ghi nhận hếtBây giờ bài thứ 2 của mình, nghị luận về tư tưởng, đạo lý
Đề: Hút thuốc lá có hại
Hằng năm, trên thế giới có hàng trăm, hàng nghìn ca bệnh. Một số loại bệnh phổ biến trong đó như là viêm phổi, đau họng, đường hô hấp… Các bệnh trên đều có thể dẫn đến tử vòng và là do các yếu tố khách quan và chủ quan gây nên. Nhưng nguyên nhân chính là do thuốc lá. Vậy thuốc lá là gì? Tại sao nói thuốc lá lại gây ra các bệnh như thế?
Thuốc lá là một loại sản phẩm làm từ lá cây của một loài thực vật sống trên vùng núi. Giống như các loại khác như ma túy, cần sa, thuốc lá cũng rất độc hại do có chưa hàm lượng ticogen rất cao, gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng. Cách sử dụng thuốc lá cũng rất đơn giản, chỉ cần cho vào gói, đốt lên rồi ngửi hoặc hút. Chính vì nhờ các nguyên liệu và cách sử dụng đơn giản như thế mà thuốc lá đã trở thành một nền công nghiệp phát triển, dễ làm ra tiền nhất.
Sử dụng thuốc lá xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một phần là do thuốc lá rất dễ kiếm do nó là một nền công nghiệp phát triển. Nguyên nhân thứ hai khiến cho giới trẻ sử dụng thuốc lá nhiều là do họ muốn chứng tỏ được bản thân. Theo các con số thống kê cho thấy thì cứ mười bạn trẻ sẽ có năm bại trẻ hút thuốc lá. Một con số đáng báo động. Một số người khác cảm thấy buồn, cần một thứ gì đó để thư giản nên đã tìm đến thuốc lá. Chỉ cần ngồi một mình, “rít” vài hơi thuốc thì mọi “cơn stress” đều được giải tỏa. Thuốc lá giống như một liều thuốc, có thể chửa được bách bệnh cho con người
Tuy nhiên, liều thuốc này lại là một liều thuốc độc. Điển hình như một nhà nghiên cứu, do tính chất công việc nên ông lúc nào cũng phải làm việc đêm khuya. Thế nên ông phải dùng thuốc lá để giải tỏa cơn buồn ngủ. Rồi từ từ hút quen, ông hút một ngày gần cả chục điếu. Kết quả là khi ông gần năm mươi tuổi, bác sĩ chuẩn đoán ông có khối u trong phối. Lúc đó ông có hối hận cũng như không. Mặt khác, thuốc lá làm cho con người hao phí tiền của. Cứ thử tưởng tượng một ngày hút một bao thuốc lá là mười nghìn; một tháng hút là ba trăm nghìn; một năm hút là ba triệu sáu trăm nghìn; mà một người nghiện thuốc thì họ nghiện từ năm đến mười năm, hay có thể là vĩnh viễn. Thế nên, số tiền bỏ ra cho thuốc lá là rất nhiều, chưa kể đến những người nặng một ngày hút từ hai đến ba gói.
Thuốc lá còn ảnh hưởng đến gia đình người hút. Trở lại câu chuyện của nhà nghiên cứu, sau khi chữa trị xong, ông lại nghe tin vợ ông bị viêm phổi. Lúc đấy, gia đình ông tá hỏa lên, cuối cùng mới biết do tiếp xúc với khói thuốc hằng ngày nên bà vợ lâm bệnh. Hiện tượng đó gọi là hút thuốc bị động. Người hút thuốc bị động có thể bị nặng hơn người hút thuốc khi tiếp xúc với khói thuốc, do khi thải ra khói thuốc, một phần chất độc đã ngấm vào khói thuốc khiến cho người hút thuốc bị động càng bị động them. Đặc biệt, đối với phụ nữ đang mang thai, khi tiếp xúc với khói thuốc thì thai nhi có tỉ lệ sinh ra di tật bẩm sinh là rất cao.
Thuốc lá còn ảnh hưởng đến xã hội, khiến sức lao động của xã hội giảm sút, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.
Mặc dù là liều thuốc độc, nhưng nó cũng có thuốc giải. Chỉ cần chúng ta ra sức tuyên truyền với mọi người về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đối với các bạn trẻ, chúng ta có thể giới thiệu với các bạn các trò chơi thể thao, các hình thức học tập để các bạn chứng tỏ bản thân mìn. Đối với nhà nghiên cứu nên khuyên họ cố gắng sắp xếp thời gian làm việc vào buổi sáng. Vừa đảm bảo sức khỏe họ, vừa tránh được thuốc lá. Cùng với sự giúp đỡ của xã hội: tăng thuế đối với ngành công nghiệp thuốc lá. Điều cuối cùng là ở mọi người, phải có ý thức về bản thân và việc sử dụng thuốc lá.
Nhà nước cũng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống thuốc lá như “chống hút thuốc để bảo vệ sức khỏe”. Tập trung giáo dục ở trường học; tuyên truyền trên ti vi (TV)
Thuốc lá là một loại thuốc độc, nó có hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì vậy “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” hãy phòng trừ thuốc lá, để một ngày mai không còn khói độc, không còn bệnh tật nữa./.
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn mình đều ghi nhận hết