Theo mình thì để chọn cho đúng ,phân biệt chuẩn thì:
- Hiểu được nội dung của các từ ngữ trọng điểm trong câu
- Các câu khẳng định thường có những từ nhấn mạnh ý nói còn trong phủ định thì bao hàm những từ như : không, chưa .... hay các từ ngữ mang tính phản biện
- Có 1 số trường hợp có cả 2 cá như là cả cảm xúc và mang nghĩa khẳng định: tại sao e chưa làm bài tập hả ?
......................
p/s : có rất nhiều cách nhưng theo mình thì nó là như thế
*Bộc lộ tình cảm cảm xúc: Trong câu thường có từ hả, hử, ư, há,...(thường là cuối câu)
*Khẳng định phủ định: Trong câu thường có từ không, chưa, chẳng, ...
Ngoài ra mình nghĩ còn phải xét trong văn cảnh nữa