''cánh của cò hai đứa đắp chung đôi'' có nghĩa là cánh cò luôn theo con,luôn bên con,che chở bảo vệ cho con.cò vào trong nôi,cò theo con đi học,cò là bạn cùng lớp với con..............................................................
Thực ra hình ảnh "cánh của cò hai đứa đắp chung đôi" là một hình ảnh sử dụng cách nói hình tượng hóa. "Cò" ở đây vừa là người mẹ, che chắn, bảo vệ, thương yêu, lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho con.... vừa là người bạn thân thiết, cùng con chia sẻ niềm vui, san sớt nỗi buồn.... Cò tượng trưng cho những con người yêu thương con, luôn bên con đi hết cuộc đời...
P/s: Đây chỉ là ý kiến của riêng mình, cũng k chắc là đúng, bạn tham khảo nhé...