Văn 7 Cảm nghĩ của em về bài thơ Qua Đèo Ngang

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cảm nghĩ của em về bài thơ Qua Đèo Ngang
Mong mọi người giúp đỡ
a, Mở bài:
- Dẫn dắt vấn đề.
- Giới thiệu tác phẩm và tác giả bài thơ Qua đèo ngang.
b, Thân bài:
*Dẫn dắt:
- Ngay câu đầu tiên, tác giả đã làm cho người đọc không khỏi bất ngờ vì cứ ngỡ đèo ngang là một nơi dông vui, hiếu khách với các chú tiều chăm chỉ như ong mật hay những ngôi nhà sàn thở phì phò hơi ấm luôn dang rộng vòng tay để đón các vị khách phương xa nhưng thực chất lại không phải như thế, nơi đây lại rất tiêu điều, lạnh lẽo, bao trùm chỉ có sự cô đơn, hiu quạnh.
*Phân tích 4 câu đầu:
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà"
+Tác giả sử dụng từ láy, biện pháp tu từ là đảo ngữ để nhấn mạnh thêm sự hoang sơ, trống vắng của đèo ngang và sự cảm nhận được có hơi ấm con người ở đâu đó quanh đây.
+ Cảnh vật trẫm lặng đến nhường nào, đến mương thú, chim chóc còn phải kêu than khi sự yêu thương, đùm bọc của môi cbanf tay con người lại đi đâu mất.
*Phân tích 4 câu cuối:
"Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta"
+ Sự tinh tế, khéo léo của tác giả khi dùng chim quốc để nói lên tâm trạng thương nhớ, buồn đau của tác giả và sự tiếc nuối về một thời vàng son rực rỡ của nhà Lê khi phải nhường ngôi cho nhà Hậu Lê.
+ Hai câu đầu trong khổ thơ cuối có các biện pháp tu từ là nhân hóa và ẩn dụ không chỉ nói về sự yêu nước của tác giả mà còn đối với vạn vật, từ chim quốc đến cái cây ngọn cỏ đều có một tấm lòng yêu nước bất tận.
+ Đến hai câu cuối của khổ này, tác giả dùng biện pháp tu từ là đại từ và dùng phép đối lập làm nổi bật sự cô đơn, hiu quạnh của Bà huyện Thanh Quan giữa núi rừng hoang sơ.
c, Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của bản thân về bản thân.
Bạn tham khảo dàn bài ^^
 
Top Bottom