- 21 Tháng hai 2018
- 21
- 18
- 6
- 18
- Hà Nội
- Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành
Dạo gần đây mik thấy có nhiều bạn nói chuyện với mik là học tiếng Anh mãi ko vào, rồi là hay sai mấy lỗi nhỏ như là "s", "es",... Thế nên hôm nay mik sẽ thảo luận với các bạn về cái chủ đề này, và các bạn nhớ là đó chỉ là cách của mik, các bạn có thể có nhiều cách khác hay hơn và hãy nhớ hãy chia sẻ với mọi người cách của các bạn nhé!
Tiếng Anh được chia ra làm 3 phần: Từ vựng, ngữ pháp và pháp âm. Và theo mình thì phần từ vựng và ngữ pháp quan trọng hơn, tẹo nữa mình nói lý do nhé!
Nói về phần từ vựng trước nhé! Thực ra thì có rất nhiều từ vựng tiếng Anh, tiếng Việt cũng có nhiều mà 1 từ tiếng Việt có thể có 2 nghĩa ở tiếng Anh. Ví dụ bóng đá vừa là soccer vừa là football. À mà nhắc mới nhớ, các bạn phải xác định rõ mik học tiếng Anh Anh hay Anh Mỹ, chúng có nhiều thứ khác nhau lắm nha! Nhưng mà gặp từ mới nào cứ nạp vào bộ nhớ đi đã, hihi... Một cách hay đó là các bạn sắm 1 quyển sổ nhỏ theo mik, gặp từ nào lạ lạ ghi vào luôn, về nhà tra từ điển rồi viết nghĩa. Okie đã xong 1 từ. Và 1 điều quan trọng đừng nhồi quá nhiều vào đầu mik trong 1 thời gian ngắn! 1 ngày 5 từ là quá đỉnh rồi, này này, 5 từ là thuộc làu luôn nhé, kiểu 1 năm sau nhìn lại vẫn hiểu nghĩa ý! Mik cũng nói nhỏ các bạn nà, chép từ mới là cái cách thông dụng nhất để học thuộc đúng ko? Nhưng mik thấy chép xong 1 từ, đọc nó lên rồi nói nghĩa tiếng Việt, và nếu mà viết nhanh có lẽ miệng mik luôn trong tình trạng đọc thì mik sẽ nhớ từ mới nhanh hơn đấy! Khoảng tầm 1 tuần sau lại xem lại xem thuộc được bao nhiêu từ, chưa thuộc từ nào lại ... học lại! Có cái bất tiện là nếu cứ ko thuộc thì sẽ học đi học lại mãi các bạn à, thế nên với mik vẫn khó khăn lắm!
Tiếp theo là phần ngữ pháp. Đơn giản hơn từ vựng 1 chút xíu, ngữ pháp chú trọng nhất là 12 thì cơ bản chắc ai cũng biết rồi phải ko? Ngoài ra cũng học mấy cái khác như là: at, in, on dùng lúc nào; rồi từ nào được đi với từ nào;... Nhiều lắm! Một cách khá hay để học ngữ pháp là hiểu và áp dụng được nó. Và hãy học từ vựng và ngữ pháp cùng 1 lúc, kiểu kiểu trong lúc áp dụng ngữ pháp thì cho từ mới vào luôn. Hihi, hơi khó hiểu, mik ví dụ nha: ví dụ hôm nay mik học được từ eating là đang ăn, mik lại học được thì hiện tại tiếp diễn, mik có thể đặt câu: She is eating. Dễ dàng, phải không nào?
Cuối cùng là phát âm. Mik viết hơi dài, ko biết còn có ai kiên nhẫn đọc ko nhỉ? Hihi, nếu bạn như thế chắc chắn bạn rất yêu môn tiếng Anh phải hem nào? Phát âm thì mik học mấy cái kiểu âm "ed" lúc nào đọc là /t/ hay là khác khác tương tự với "es",... Rồi trọng âm trong từ, ngữ điệu trong câu,... Cũng nhiều nhỉ? Các bạn có cảm thấy hơi thiếu thiếu hơm? Đúng rồi đó, từ vựng đã đọc được đâu mà đòi trọng âm linh tinh! Nhưng mik học cách phát âm từ vựng ngay trong lúc học từ vựng luôn đúng ko nào? Đây chính là lí do tại sao mik cảm thấy từ vựng và ngữ pháp quan trọng hơn cả đấy!
Thế còn các bạn học tiếng Anh thế nào? Hãy chia sẻ với mik để chúng ta tìm ra 1 cách học tốt nhất nhé! Cảm ơn các bạn!
Tiếng Anh được chia ra làm 3 phần: Từ vựng, ngữ pháp và pháp âm. Và theo mình thì phần từ vựng và ngữ pháp quan trọng hơn, tẹo nữa mình nói lý do nhé!
Nói về phần từ vựng trước nhé! Thực ra thì có rất nhiều từ vựng tiếng Anh, tiếng Việt cũng có nhiều mà 1 từ tiếng Việt có thể có 2 nghĩa ở tiếng Anh. Ví dụ bóng đá vừa là soccer vừa là football. À mà nhắc mới nhớ, các bạn phải xác định rõ mik học tiếng Anh Anh hay Anh Mỹ, chúng có nhiều thứ khác nhau lắm nha! Nhưng mà gặp từ mới nào cứ nạp vào bộ nhớ đi đã, hihi... Một cách hay đó là các bạn sắm 1 quyển sổ nhỏ theo mik, gặp từ nào lạ lạ ghi vào luôn, về nhà tra từ điển rồi viết nghĩa. Okie đã xong 1 từ. Và 1 điều quan trọng đừng nhồi quá nhiều vào đầu mik trong 1 thời gian ngắn! 1 ngày 5 từ là quá đỉnh rồi, này này, 5 từ là thuộc làu luôn nhé, kiểu 1 năm sau nhìn lại vẫn hiểu nghĩa ý! Mik cũng nói nhỏ các bạn nà, chép từ mới là cái cách thông dụng nhất để học thuộc đúng ko? Nhưng mik thấy chép xong 1 từ, đọc nó lên rồi nói nghĩa tiếng Việt, và nếu mà viết nhanh có lẽ miệng mik luôn trong tình trạng đọc thì mik sẽ nhớ từ mới nhanh hơn đấy! Khoảng tầm 1 tuần sau lại xem lại xem thuộc được bao nhiêu từ, chưa thuộc từ nào lại ... học lại! Có cái bất tiện là nếu cứ ko thuộc thì sẽ học đi học lại mãi các bạn à, thế nên với mik vẫn khó khăn lắm!
Tiếp theo là phần ngữ pháp. Đơn giản hơn từ vựng 1 chút xíu, ngữ pháp chú trọng nhất là 12 thì cơ bản chắc ai cũng biết rồi phải ko? Ngoài ra cũng học mấy cái khác như là: at, in, on dùng lúc nào; rồi từ nào được đi với từ nào;... Nhiều lắm! Một cách khá hay để học ngữ pháp là hiểu và áp dụng được nó. Và hãy học từ vựng và ngữ pháp cùng 1 lúc, kiểu kiểu trong lúc áp dụng ngữ pháp thì cho từ mới vào luôn. Hihi, hơi khó hiểu, mik ví dụ nha: ví dụ hôm nay mik học được từ eating là đang ăn, mik lại học được thì hiện tại tiếp diễn, mik có thể đặt câu: She is eating. Dễ dàng, phải không nào?
Cuối cùng là phát âm. Mik viết hơi dài, ko biết còn có ai kiên nhẫn đọc ko nhỉ? Hihi, nếu bạn như thế chắc chắn bạn rất yêu môn tiếng Anh phải hem nào? Phát âm thì mik học mấy cái kiểu âm "ed" lúc nào đọc là /t/ hay là khác khác tương tự với "es",... Rồi trọng âm trong từ, ngữ điệu trong câu,... Cũng nhiều nhỉ? Các bạn có cảm thấy hơi thiếu thiếu hơm? Đúng rồi đó, từ vựng đã đọc được đâu mà đòi trọng âm linh tinh! Nhưng mik học cách phát âm từ vựng ngay trong lúc học từ vựng luôn đúng ko nào? Đây chính là lí do tại sao mik cảm thấy từ vựng và ngữ pháp quan trọng hơn cả đấy!
Thế còn các bạn học tiếng Anh thế nào? Hãy chia sẻ với mik để chúng ta tìm ra 1 cách học tốt nhất nhé! Cảm ơn các bạn!