

Như tiêu đề mình đã đưa" Cách dạy dỗ những trẻ ương bướng không dùng đến đòn doi" chắc chắn là chủ đề mà rất nhiều bố mẹ quan tâm đúng không ạ.
Mình cũng có con nhỏ đang ở độ tuổi khá là ương bướng nghịch ngợm, bé được ông bà ngoại chiều chuộng từ nhỏ nên ngày càng trở lên ương bướng khó bảo, thực sự chỉ khi nào dùng đến đòn doi bé mới chịu nghe lời và làm theo một cách chống đối. Mình rất sợ sau này lớn lên bé sẽ càng ngày càng khó bảo và khi lớn thì những chiếc đòn doi cũng k thể trị được bé nữa.
Cũng đã thử rất nhiều cách không dọa nạt, không đòn doi như nhẹ nhàng bảo ban, tâm sự với con nhưng thực sự nó không ăn thua các bạn ạ.
Các bạn có cách nào xin chia sẻ để mình tham khảo học hỏi đi ạ. Thực sự mình rất dối và lo sợ với cách dạy con bằng đòn doi này.
Mình cũng có con nhỏ đang ở độ tuổi khá là ương bướng nghịch ngợm, bé được ông bà ngoại chiều chuộng từ nhỏ nên ngày càng trở lên ương bướng khó bảo, thực sự chỉ khi nào dùng đến đòn doi bé mới chịu nghe lời và làm theo một cách chống đối. Mình rất sợ sau này lớn lên bé sẽ càng ngày càng khó bảo và khi lớn thì những chiếc đòn doi cũng k thể trị được bé nữa.
Cũng đã thử rất nhiều cách không dọa nạt, không đòn doi như nhẹ nhàng bảo ban, tâm sự với con nhưng thực sự nó không ăn thua các bạn ạ.
Các bạn có cách nào xin chia sẻ để mình tham khảo học hỏi đi ạ. Thực sự mình rất dối và lo sợ với cách dạy con bằng đòn doi này.