Từ văn bản "Chuyện người con gái Nam Xương" hãy so sánh người phụ nữ xưa và nay
* Giống nhau:
- Đều là những con người đảm đang, chịu thương chịu khó, tần tảo vì gia đình.
- Người phụ nữ luôn là biểu tượng cho phái đẹp nên họ đều là những bông hoa tươi đẹp nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời này.
=> Đều là những con người đẹp về phẩm chất lẫn tinh thần
* Khác nhau
- Xưa:
+ Người phụ nữ phải chịu những hũ tục phong kiến đè nặng lên đôi vai của mình và đặc biệt là quan niệm trọng nam kinh nữ đã kiến biết bao số phận phải chịu những hoàn cảnh đớn đau, chìm nổi do luật tam tòng đặt ra
+ Họ phải nhẫn nhục, chịu đựng những sự bất công mà không được lên tiếng, bảo vệ cho chính bản thân mình.
+ Người phụ nữ thời xưa luôn là những con người thấp cổ bé họng, không có bất kì những quyền hành gì trong xã hội phong kiến xưa
- Ngày nay:
+ Người phụ nữ đã xóa bỏ đi những hũ tục phong kiến sai trái, không còn chịu đựng những khó khăn, vất cả như xưa.
+ Họ được bảo vệ, được lên tiếng và được đấu tranh bình đẳng với nam giới.
+ Không chỉ vậy, người phụ nữ còn có quyền hành, có tiếng nói quan trọng trong sự phát triển của xã hội ngày nay. Họ không chỉ đảm việc nước mà còn giỏi việc nhà (dẫn chứng rất nhiều những gương mặt người phụ nữ tiêu biểu xung quanh chúng ta)
=> Người phụ nữ ngày nay tuy đã có nhiều thay đổi nhưng họ vẫn luôn giữ trong mình những đức tính tốt đẹp của ông cha để lại dành tặng riêng cho những người phụ nữ!