Địa 12 Các huyện đảo của Việt Nam (trong đề thi năm 2008)

T

trinhtan

Last edited by a moderator:
A

arxenlupin

sax, đề quái gì có câu thế này, chả khác gì đánh đố nhau cả, cao đẳng gì mà thía này, đại học còn dễ hơn T__T
 
A

aqnacm

10 huyện đảo cơ à :-? nhiều vãi nhể: Hoàng Sa(Đà Nẵng), Trường Sa(Khánh Hòa), Phú Quốc ( Kiên Giang), Vân Đồn, Bạch Long Vĩ ( Quảng Ninh ) , Côn Đảo ( hình như bà rịa vũng tàu ) , Cù Lao Chàm ( Quảng Nam ) , Cát Hải ( Hải Phòng )

nhớ được có bấy nhiêu thôi à
 
A

arxenlupin

10 huyện đảo cơ à :-? nhiều vãi nhể: Hoàng Sa(Đà Nẵng), Trường Sa(Khánh Hòa), Phú Quốc ( Kiên Giang), Vân Đồn, Bạch Long Vĩ ( Quảng Ninh ) , Côn Đảo ( hình như bà rịa vũng tàu ) , Cù Lao Chàm ( Quảng Nam ) , Cát Hải ( Hải Phòng )

nhớ được có bấy nhiêu thôi à

hờ hờ, dân địa mà thế nay thì hs chỉ có chết, mà lại còn ý nghĩa nữa chứ, cái dạng câu hỏi, bó
 
A

aqnacm

Nói từ dân địa nghe nó chuối quá, tớ là dân nhậu thoai =))

bổ xung thêm đảo Cồn Cỏ và đảo Lý Sơn cho đủ 10 nhá >:)

ý nghĩa thì thủy hải sản quân sự khai thác khoáng sản giao thông => cứ thía mà phịa ra
 
T

trinhtan

Cái đề này trong sách mò mãi mới tìm đủ 10 huyện đảo, mà thi đại học không được sử dụng atlat thế thi quá khó.
Mà phần nói về ý nghĩa kinh tế của các đảo, quần đảo thì chóng mặt chẳng tìm đâu ra trong sách.
Học sinh làm sao??? hic hic :(
 
C

comet102

Mọi người đọc lại đề mà xem, "Hãy kể tên 10 huyện đảo của nước ta, nêu rõ huyện đảo đó thuộc tỉnh, thành phố nào. Ý nghĩa của các đảo và quần đảo trong sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?", chú ý là nêu tên 10 huyện đảo, nhưng nêu ý nghĩa thì lại nêu ý nghĩa chung của các đảo và quần đảo, chứ không phải là của 10 huyện đảo kia.
he he he, đúng không :-*:-*:-*:-*:-*:-*
 
H

hoathivang

12 huyện đảo

Có 12 huyện đảo thuộc 10 tỉnh
Bạch Long Vĩ ,Cát Hải ,Cô Tô ,Cồn Cỏ ,Côn Đảo,Hoàng Sa,Kiên Hải,Lý Sơn,Phú Quý ,Phú Quốc,Trường Sa ,Vân Đồn.
o=>@};-o-+
 
T

thuydung97

có 12 huyện đảo nhé
trước kia chỉ có 9 thôi.........................................................l
 
Top Bottom