- 18 Tháng chín 2017
- 2,110
- 2,765
- 456
- 21
- Thanh Hóa
- THPT Triệu Sơn 3


Nêu và phân biệt các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam.
Phân biệt tức là nêu cả điểm khác nhau nhé bạn
- Chiến lược:
- Chiến tranh đơn phương 1954 → 1960.
- Chiến tranh đặc biệt 1961→ 1965.
- Chiến tranh cục bộ 1965 → 1968.
- Việt Nam hoá chiến tranh 1969→ 1973.
Thế thì bạn cần phận biệt ra Hoàn cảnh hình thành Chiến lược ,Âm mưu,thủ đoạn...Phân biệt tức là nêu cả điểm khác nhau nhé bạn
Cái đó là cái mình cần hỏi đây, mình cần so đáp ánThế thì bạn cần phận biệt ra Hoàn cảnh hình thành Chiến lược ,Âm mưu,thủ đoạn...
Bạn chụp đạp án cho mình xem đi...Nêu và phân biệt các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam.
Chiến tranh đơn phương | Chiến tranh đặc biệt | Chiến tranh cục bộ | Việt Nam hóa chiến tranh | |
Thời gian thực hiện | 1954 - 1960 | 1961 - 1965 | 1965 - 1968 | 1969 - 1973 |
Gắn với các đời tổng thống Mĩ | Aixenhao | Kenơđi - Giônxơn | Giônxơn | Nichxơn - Pho |
Địa bàn gây chiến lược | Miền Nam | Miền Nam | Hai miền Nam-Bắc | Hai miền Nam-Bắc |
Âm mưu | Chia cắt lâu dài Việt Nam thành hai miền, biến miền Nam thành thuộcđịakiểu mới, thành căn cứ quân sựcủa Mĩ ở Đông Nam Á. | "Dùng người Việt đánh người Việt". | Giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy ta về thế phòng ngự, bị động. | "Dùng người Việt đánh người Việt" để tiến tới "Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương". |
Chiến lược | Dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. | Tiến hành bằng đội quân tay sai, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị và phương tiện chiến tranh của Mĩ để chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân Việt Nam. | Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ và quân đội Sài Gòn. | Mở rộng chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" ra toàn Đông Dương thành "Đông dương hóa chiến tranh". |
có lẽ phần gắn với đời tổng thống mỹ không cần đâuCác chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam
[TBODY] [/TBODY]
Chiến tranh đơn phương Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục bộ Việt Nam hóa chiến tranh Thời gian thực hiện 1954 - 1960 1961 - 1965 1965 - 1968 1969 - 1973 Gắn với các
đời tổng thống MĩAixenhao Kenơđi - Giônxơn Giônxơn Nichxơn - Pho Địa bàn gây chiến lược Miền Nam Miền Nam Hai miền Nam-Bắc Hai miền Nam-Bắc Âm mưu Chia cắt lâu dài Việt Nam thành hai miền,
biến miền Nam thành thuộcđịakiểu mới,
thành căn cứ quân sựcủa Mĩ ở Đông Nam Á."Dùng người Việt đánh
người Việt".Giành lại thế chủ động
trên chiến trường, đẩy
ta về thế phòng ngự,
bị động."Dùng người Việt đánh
người Việt" để tiến tới
"Dùng người Đông Dương
đánh người Đông Dương".Chiến lược Dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Tiến hành bằng đội
quân tay sai, dưới sự
chỉ huy của cố vấn
Mĩ, dựa vào vũ khí,
trang bị và phương
tiện chiến tranh của
Mĩ để chống lại các
lực lượng cách mạng
và nhân dân Việt Nam.Mở rộng chiến tranh
phá hoại miền Bắc.
Tiến hành bằng lực
lượng quân Mĩ và
quân đội Sài Gòn.Mở rộng chiến lược "Việt
Nam hóa chiến tranh" ra
toàn Đông Dương thành
"Đông dương hóa chiến
tranh".
CLCT | Chiến tranh đơn phương | Chiến tranh đặc biệt | Chiến tranh cục bộ | Việt Nam hoá chiến tranh |
Thời gian | 1954 → 1960 | 1961→ 1965 | 1965 → 1968 | 1969→ 1973 |
Hoàn cảnh | Sau khi Pháp thất bại, Mĩ trực tiếp can thiệp vào Việt Nam. 7/11/1954, Mĩ cử tướng Cô-lin sang làm đại sứ ở miền Nam Việt Nam với âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới để làm bàn đạp tiến công miền Bắc và ngăn chặn làn sóng cách mạng ở Đông Nam Á. Dựa vào Mĩ, Ngô Đình Diệm đã nhanh chóng dựng lên một chính quyền độc tài, gia đình trị ở miền Nam và ra sức chống phá cách mạng. Giữa năm 1954, Diệm lập ra đảng Cần lao nhân vị làm đảng cầm quyền. Cuối năm 1954, thành lập “phong trào cách mạng quốc gia” và đưa ra mục tiêu: “chống cộng, đả thực, bài phong”. | Sau phong trào” Đồng khởi” , ”Chiến tranh đơn phương” bị phá sản, để đối phó với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và phong trào cách mạng Miền nam tổng thống Mỹ J. Kenơdi đã đề ra chiến lược toàn cầu “Phản ứng linh hoạt” thực hiện thí điểm ở miền nam Việt Nam dưới hình thức “Chiến tranh đặc biệt”. | Do sự thất bại của “Chiến tranh đặc biệt”, từ giữa năm 1965 chính quyền Giôn-xơn đã chuyển sang thực hiện “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. | Sau thất bại của CTCB đầu năm 1969 Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh” đồng thời mở rộng chiến tranh ra toàn ĐD thực hiện “Đông dương hóa chiến tranh”. |
Âm mưu | “Âm mưu tìm diệt các cán bộ và cơ sở cách mạng của ta ở miền Nam” âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới để làm bàn đạp tiến công miền Bắc và ngăn chặn làn sóng cách mạng XHCN ở Đông Nam Á. | ” CTĐB” là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới được tiến hành bằng quân đội tay sai (quân đội Sài gòn) dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ + vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh của Mỹ nhằm chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta. . Âm mưu cơ bản : “Dùng người Việt đánh người Việt”. | CTCB là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới được tiến hành bằng lực lượng quân Mỹ (chủ yếu) + quân đồng minh và quân đội tay sai. | - vẫn tiếp tục chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ ở miền Nam .Được tiến hành = quân đội tay sai là chủ yếu với sự phối hợp đáng kể của lực lượng chiến đấu Mỹ, bằng không quân và hỏa lực Mỹ do cố vấn Mỹ chỉ huy.Thực chất nay là sự tiếp tục của âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Dùng người đông Dương đánh người Đông dương”. |
Thủ đoạn | Diệm ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật” và tháng 5/1959, ra đạo luật 10/59, lê máy chém khắp miền Nam giết hại những người vô tội. Chính quyền Diệm còn thực hiện chương trình cải cách điền địa nhằm lấy lại ruộng đất mà cách mạng đã giao cho nhân dân, lập ra các khu dinh điền, khu trù mật để kìm kẹp nhân dân. → tách nhân dân ra khỏi cách mạng | * Từ 1961- 1963 : Mỹ đề ra kế hoạch Xtalây – Taylo nhằm bình định Miền nam trong vòng 18 tháng. * Từ 1964-1965 : Giôn-xơn đề ra kế hoạch Giônxơn –Macnamara bình định MNVN c trong 2 năm. - Để thực hiện kế hoạch trên Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Diệm, đưa cố vấn Mỹ và lực lượng hỗ trợ chiến đấu vào MN, lập bộ chỉ huy quân sự Mỹ.Tăng cường lực lượng nguỵ quân, tiến hành dồn dân lập “Ấp chiến lược”… | Tăng cường đổ quân viễn chinh Mỹ và đồng minh vào MN, dựa vào vào ưu thế lực lượng và vũ khí hiện đại thực hiện -chiến thuật hai gọng kìm “Tìm diệt” và “Bình định” vào căn cứ kháng chiến của ta. Thực hiện 2 cuộc phản công mùa khô 1965-1966 và 1966-1967. | Mục tiêu cơ bản của chiến lược này là rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam mà vẫn giữ được chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu. Tận dụng số quân Mỹ còn lại rất lớn trên chiến trường cùng quân ngụy, đẩy mạnh đánh phá nông thôn bằng “bình định cấp tốc”, “bình định xây dựng" và "bình định đặc biệt”, hòng tiêu diệt cơ sở hạ tầng của cách mạng, đẩy LLVT cách mạng ra xa các thành phố và các căn cứ quân sự của chúng, cắt đứt các nguồn chi viện của ta, trước hết là nguồn chi viện qua đường Campuchia, nhằm cô lập và bóp nghẹt cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam. |