1)Hoa gồm những bộ phận nào? Chức năng từng bộ phận?
2)Thế nào là sự thụ phấn? Có mấy hình thức thụ phấn? Lợi ích của thụ phấn nhờ người?
3)Thế nào là sự thụ tinh? Sự thụ tinh các bộ phận của hoa biến đổi thế nào?
4)Có mấy loại quả? Phân biệt các loại quả cho ví dụ ?
5) Phôi của hạt gồm những bộ phận nào? Sự khác nhau về phôi của cây 2 lá mầm và cây có 1 lá mầm ?
6) những điều kiện nào cần cho sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào các điều kiện đó ?
7) Nêu một vài ví dụ thích nghi của cây với môi trường sống ?
8) Rêu có hình dạng cấu tạo như thế nào? Tại sao nói rêu là thực vật ở cạn đơn giản nhất ?
9) Cơ quan sinh sản của rêu là gì? Tại sao rêu sống ở cạn nhưng chỉ sống được ở nơi ẩm ướt?
10) Tại sao nói dương xỉ là thực vật phát triển hơn rêu ?
1) Hoa gồm:
+ Đài: Làm thành bao voan để bảo vệ nhị và nhụy
+ Tràng: Làm thành bao voan để bảo vệ nhị và nhụy.
+ Nhị: Chứa hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực.
+ Nhụy: Có bầu chứa noãn chứa tế bào sinh dục cái.
2) Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy, có 2 loại thụ phấn:
- Tự thụ phấn
- Giao phấn.
4) Có 2 loại quả chính:
+ Qủa khô: quả bông, quả đỗ, quả cải,quả thìa là, quả chò,....
+ Qủa thịt: quả cà chua, quả cam, quả quýt, quả dưa hấu, quả mơ, quả mận,.....
5) Phôi của hạt gồm 4 bộ phận:
+ Chồi mầm
+ Thân mầm
+ Rễ mầm
+ Lá mầm
Cây một lá mầm:
- Có dạng thân cỏ (trừ một số ít có dạng thân đặc biệt như cây cau, cây dừa, tre , nứa ...)
- Cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm
- Rễ chùm
- Gân lá hình cung, song song
- Hoa có từ 4 đến 5 cánh .
C
ây hai lá mầm:
- Có dạng thân đa dạng (thân gỗ, thân cỏ , thân leo ...)
- Rễ cọc
- Gân lá hình mạng (trường hợp đặc biệt thì các gân lá chính sếp hình cung...)
- Câu hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm
- Số cánh hoa thì đa dạng ( có cây hoa không cánh hoặc rất nhiều cánh )
6) + Điều kiện cho sự nảy mầm của hạt là nước và khí oxi.
7)
+ Cây mọc nơi đất dốc, trống trải: rễ lớn, nhiều, ăn sâu trong lòng đất; các cây gần nhau có rễ cuộn lại cùng nhau để tăng khả năng bám vững vào đất.
+ Cây mọc nơi có khí hậu lạnh: lá hình kim, dày, ít thoát nước.
+ Cây mọc nơi hoang mạc: rễ ăn sâu hoặc lan rộng; số lượng rễ lớn để tăng khả năng tìm kiếm nguồn nước.
+ Cây ưa nơi có nhiều ánh sáng: phân cành ít, thân cây thẳng và vươn cao, cành lá thường ở phía ngọn cây, lá cây có lớp cutin bao bọc phía ngoài để tránh nhiệt độ cao.
+ Cây ưa nơi có ít ánh sáng: thường sống dưới tán cây khác, phân cành rậm rạp để lấy được nhiều ánh sáng.
8)
Cây rêu có cấu tạo đơn giản:
- Hình dạng: Có rễ, thân, lá.
- Thân ngắn, không phân nhánh
- Lá nhỏ mỏng
- Rễ giả có khả năng hút nước
- Chưa có mạch dẩn
9) Cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử.
Rêu sống trên cạn nhưng lại thích nghi với môi trường nước là vì:
- Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức (chưa thực hiện được chức năng hút và dẫn truyền hoàn chỉnh).
- Việc lấy nước và chất khoáng hòa tan trong nước vào cơ thể được thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.
10) Vì cơ quan của dương xỉ hoàn thiện hơn rêu:
Học tốt nhé! Có chút sai sót nhé vì bây giờ mình hơi vội!