Các bạn giúp mình cách dẫn trực tiếp, gián tiếp và phương châm hội thoại

S

seternity

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn viết dùm mình hai đoạn văn trong đó :
Đoạn 1 : Sử dụng cách dẫn trực tiếp và gián tiếp
Đoạn 2 :Sử dụng các phương châm hội thoại
-----------
Các bạn giúp mình với !!! Văn mình không được giỏi lắm​
 
H

happy.swan

Với đoạn 1 bạn có thể phân tích về một nhân vật trong truyện rồi dẫn ra lời nói (Ví dụ như anh thanh niên ;bé Thu; ông Sáu; ......)
VD anh thanh niên trịhs trực tiếp suy nghĩ của anh về sự cô đơn trong cuộc sống
 
L

lolem_theki_xxi

C1 : Mình sẽ đưa ra 2 cách dẫn khác nhau giúp bạn nhưng chỉ cùng một chủ đề . BẠn cố gắng nhìn xem sự khác nhau giữa 2 đoạn mình đưa ra để so sánh sự khác nhau ( Sự khác nhau đó chính là dấu hiệu nhận biết câu dẫn trực tiếp và câu dẫn gián tiếp) Từ đó dễ nhớ bài hơn nhé :)


Dẫn trực tiếp: Các vị anh hùng dân tộc đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng kẻ thù xâm lược viết lên những trang sử vẻ vang, chói lọi. Bởi vậy, trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở mọi người: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.

Dẫn gián tiếp: Các vị anh hùng dân tộc đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng kẻ thù xâm lược viết lên những trang sử vẻ vang, chói lọi. Bởi vậy, trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở mọi người là chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

C2 : BẠn có thể dùng 1 trong 5 Phương châm mà năm lớp 9 này bạn đã được học : Phương châm hội về lượng, chất, quan hệ, cách thức, hoặc lịch sự .

Ở đoạn văn TỰ LÀM ( CỦA TUNKUTE123) dưới đây có một số Phương châm hội thoại , bạn Thửu tìm xem nó gồm những phương châm nào nhé ( Nếu bí quá , có lấy dùng cũng được :D)
Một anh chàng nọ vốn không bằng người lại hay khoe. Một hôm anh ta mới mua cái quần jean mốt, liền xí xa xí xởn chạy nhảy khắp làng. Chả ai để ý đến sự có mặt của chiếc quần mơi. A bựa quá nên đứng cạnh một cây dừa cảnh, liền hét toáng lên tạo sự chú ý: " Ối giời ơi cây dừa này nó chọc trời bà con ơi". Dân làng nhìn vào, hiểu, chẳng nói gì. Anh lại rất yêu quí động vật nhưng chẳng phân biệt nổi nó thuộc loại gì. Vì quá ngốc nên anh gọi con gà là động vật nuôi trong nhà. Cả nhà ai cũng bó tay. Một người " thiểu não " như vậy, đáng ra sẽ hiền lành. Nhưng anh ta rất tinh tướng và hết sức mất lịch sự. Cũng chỉ vì hiểu biết nông cạn mà anh ta nói xổ nói xả vào mặt bà cô rằng: : Cái con mụ này, sao lại đánh tôi cơ chứ, trong khi con mụ nó bày đầu cho tôi trộm gà nhà mụ mà".

Hi vọng là bạn có thể tìm ra đúng các phương châm hội thoại trong đoạn trên và không cần dùng tới nó nhé .

CHúc bạn học tốt môn văn . Thân ái ~> lọlem:)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom