Các anh chị giúp em đề văn này với

N

nam1910

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết một đoạn văn ngắn (10-15 câu) về:
+ Cách ăn mặc trang phục tuổi teen hiện nay
+ Về lời ăn tiếng nói hằng ngày của mọi người (phân tích ra giao tiếp của mọi người hiện nay như thế nào; phải ăn nói như thế nào để mọi người tôn trọng mình, có cảm tình với mình- cô em gợi ý như thế)

Em chú ý cách đặt đề nhé: [Văn 8] nội dung đề tài.
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Đề 1: Cách ăn mặc trang phục tuổi teen hiện nay

Sự phát triển chóng mặt của xã hội đã khiến cho những thứ xung quanh chúng ta thay đổi theo, từ môi trường, nhà của cho đến cả con người. Dường như cuộc sống quá hiện đại, xô bồ khiến con người ta phần nào quên mất đi giá trị của những thứ truyền thống. Đặc biệt là những thanh thiếu niên, họ quá hiện đại, hòa nhập đến mức hòa tan. Biểu hiện rõ ràng nhất là ở cách ăn mặc, đến trường với những bộ áo quần không đúng với đồng phục của trường, đôi khi là quá lố bịch. Vì lý do gì? Chỉ vì sự nông nỗi của tuổi trẻ, muốn thể hiện mình nổi bật hơn những người khác trong trường, đôi khi họ quên mất đi mình vẫn còn là một học sinh. Trong cuộc sống hàng ngày cũng thế, từ những số tiền ba mẹ đưa cho, hay cũng có hiện tượng là vòi vĩnh cho bằng được, và đôi khi lừa dối ba mẹ để mua cho đc một bộ áo quần mà mình thích, dù nó chẳng phải là một bộ áo quần đúng với lứa tuổi của 1 thanh thiếu niên. Sự nông nổi, đôi khi khiến con người ta mất đi cả lý trí, những người thanh thiếu niên này chẳng hề nghĩ được những tác hại phía sau nó - là nhiều thứ tác hại - không thở ngờ tới. Đây không chỉ là vấn đề ý thức mà còn là vấn đề đạo đức của mỗi con người, mỗi học sinh. Giá trị truyền thống sẽ có thể dễ dàng mất đi nêu hiện tượng này vẫn còn diễn ra và diễn ra càng ngày càng tran lan như thế. Hi vọng mỗi học sinh sẽ làm đúng như những gì mình được học, được dạy bảo, làm sao cho mang cái mác học sinh mà không thấy tự hổ thẹn với bản thân, hia đình và xã hội.

Đề 2:
Về lời ăn tiếng nói hằng ngày của mọi người
- phân tích ra giao tiếp của mọi người hiện nay như thế nào: nếu xét theo tính chất thời sự thì đã xuất hiện 1 số bộ phận ăn nói không hề có văn hóa, chửi tục ngay giữa đường giữa chợ, nói năng chẳng có câu có kéo, suống sã một cách đáng sợ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều người nói rất có lịch sự, có văn minh.
Từ đó em liên hệ với học sinh hiện nay.
- phải ăn nói như thế nào để mọi người tôn trọng mình: con người ai cũng thích nghe những lời hay ý đẹp. Lời nói con người thể hiện 1 phần nào nhân cách của người đó.
vd như: nói có câu có kéo, lễ phép với người lớn tuổi hơn và thân thiện với người nhỏ tuổi hơn. Đó là nguyên tắc mà mỗi con người cần phải biết, để sống tốt ở đời.
.... Và nhiều thứ nữa.
Đặc biệt, em chú ý nói thêm về cách ăn nói của học sinh hiện nay, giữa học sinh - học sinh, học sinh - giáo viên.

Em tham khảo . Chúc em làm bài tốt. :)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom