Dương Nguyễn ^_^ Đọc hiểu
Câu 1:
Tác phẩm được viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai (1285).
Câu 2:
Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
Câu 3:
Đoạn văn là tiếng nói về lòng căm giận của vị chủ tướng trước cảnh nước mất nhà tan. Đây là lời của vị chủ tướng nói với binh sĩ nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ.
Câu 4:
Biện pháp nghệ thuật được sử dụng đó là biện pháp biện pháp liệt kê.
Tác dụng: Làm diễn đạt trở nên sinh động, hấp dẫn.
Thể hiện tâm trạng đau đớn của tác giả trước cảnh mất nước đồng thời là khát vọng hy sinh, dâng hiến của vị tướng để bảo vệ được nền độc lập quốc gia.
Xin chào tất cả các bạn thành viên diễn đàn HOCMAI - Cộng đồng Học sinh Việt Nam Chào mừng các bạn đến với THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC trên diễn đàn HOCMAI. Tại đây, diễn đàn sẽ tổng hợp tất cả các nội dung kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến thực tiễn, đề thi,... của các môn Toán, Ngữ...