Nói chung,cách chào hỏi của người Việt Nam ta không khác gì lắm so với của người Anh,tức là đều đặt từ chào lên trước,và tiếp đến là chủ ngữ(S);đều phân loại theo độ tuổi để chào;có thể lồng cả buổi vào nữa(moring,afternoon,....)
Tuy là thế,nhưng cách chào của người Việt ta có một điểm hết hết sức đặc biệt.Đó là cấu trúc chào (như trên) có thể đảo ngược lại trong một số trường hợp chỉ bằng 1 câu.VD:
-Ê,cu,chào nhé!
Còn đối với người Anh:
Hey!Hello!
Ta thấy nó phân tách ra thành hai câu rõ rệt.
Tiếp đó,giọng điệu khi chào hỏi của chúng ta thường giọng thấp hơn so với giọng chào của người Anh(cao và nghe thế nào ý!)
Thêm 1 điều nữa,7 đại từ nhân xưng(I,you,we,they,she,he,it) trong câu chào(hay mọi trường hợp) của người Anh đã bao hàm cả cách xưng hô trong đó và chúng ta đôi lúc sẽ rất khó phân biệt được cách xưng hô trong câu chào của người Anh(kính trọng hay khinh bỉ.......)
Đó là những điều tớ tự nghĩ và tự nói.Các bạn thấy "Sai ở đâu,sửa cho đúng" nha!
Nhớ thanks nữa đó!!!!!