1.Trương Sinh là người đáng thương hay đáng giận? Vì sao?
2.Trong tác phẩm chi tiết ''cái bóng'' xuất hiện mấy lần?Ý nghĩa của chi tiết đó.
3.Suy nghĩ của em về bi kịch cuộc đời của Vũ Nương(viết thành bài văn)
Hướng dẫn:
Câu 1:
Nhân vật Trương Sinh là nhân vật chức năng, được tác giả Nguyễn Thiếp giới thiệu:
-Là người ít học, bản tính hay ghen.
-Là người biết trân trọng và nâng niu cái đẹp.
-Khi hiểu lầm về chi tiết "cái bóng", hành động của Trương Sinh vừa đúng, vừa sai: đúng vì đây là lẽ thường tình, sai vì Trương Sinh không nghe Vũ Nương thuyết phục, thanh minh cho nỗi oan của nàng.
...
-Đến cuối câu chuyện, Trương Sinh đã hiểu ra mọi chuyện => Bi kịch gia đình.
=> Trương Sinh vừa đáng thương, vừa đáng giận.
Câu 2:
-Trong tác phẩm, Chi tiết cái bóng đã xuất hiện 2 lần:
+Bóng Trương Sinh sau khi Trương Sinh đi lính.
+Bóng Trương Sinh sau khi Vũ Nương đã chết.
=> Cái bóng có ý nghĩa đặc biệt với 3 nhân vật.
Với Vũ Nương thì đó là niềm động viên an ủi đối với nàng khi xa chồng, vơi đi nỗi nhớ thương chồng, là nỗi oan khuất sau này mà nàng không giải được.
Với Trương Sinh, với bé Đản, căn cứ vào cốt truyện em có thể làm được.
3, Với đề văn này em đã triển khai được các Luận điểm chưa nhỉ? Chỗ nào khúc mắc thì em cứ đăng lên, anh sẽ đồng hành cùng em nhé!