Sinh 7 bộ dơi và cá voi

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Cấu tạo cánh dơi có gì khác với cánh chim?
Câu 2: Sống trong các hang động, kiếm ăn về ban đêm mà tại sao khi bay dơi không bị va vào chướng ngại vật?
Câu 3: Tại sao dơi biết bay nhưb chim mà lại xếp vào lớp thú?
Giúp mik vs
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Câu 1: Cấu tạo cánh dơi có gì khác với cánh chim?
Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể ở các loài khác nhau,có cùng nguồn góc trong quá trình phát triển phôi thai cho nên có kiểu cấu tạo giống nhau. Vì vậy cánh chim và cánh dơi sẽ là cơ quan tương đồng.
Nguồn: Hoc24

Câu 2: Sống trong các hang động, kiếm ăn về ban đêm mà tại sao khi bay dơi không bị va vào chướng ngại vật?
Tại sao dơi biết bay nhưb chim mà lại xếp vào lớp thú?
dơi là động vật có vú, đẻ và nuôi con bằng sữa. - Dơi nó giống chim chỉ ở 1 đặc điểm: có cánh! Nhưng "cánh" này thực chất là một màng da nối từ thân ra 5 ngón ở chi trước chứ không phải là kiểu chi trước biến thành cánh như lớp chim
Nguồn:Internet
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể ở các loài khác nhau,có cùng nguồn góc trong quá trình phát triển phôi thai cho nên có kiểu cấu tạo giống nhau. Vì vậy cánh chim và cánh dơi sẽ là cơ quan tương đồng.
Nguồn: Hoc24



dơi là động vật có vú, đẻ và nuôi con bằng sữa. - Dơi nó giống chim chỉ ở 1 đặc điểm: có cánh! Nhưng "cánh" này thực chất là một màng da nối từ thân ra 5 ngón ở chi trước chứ không phải là kiểu chi trước biến thành cánh như lớp chim
Nguồn:Internet
bn giúp mik câu 2 nx đc k nhỉ
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Sống trong các hang động, kiếm ăn về ban đêm mà tại sao khi bay dơi không bị va vào chướng ngại vật?
Trong ban đêm, dơi sẽ không thấy được đường đi phía trước mình. Nhưng có một bộ phận giúp dơi không cần nhìn mà vẫn không bị va vào chướng ngại vật đó là TAI. Nhưng cũng phải nói chính xác hơn dơi dùng cả tai lẫn miệng .
Chúng có thể phát ra sóng siêu âm 20.000Hz. Miệng của dơi là một thiết bị có thể phát sóng siêu âm, cứ cách quãng.. Sóng siêu âm gặp vật cản sẽ phản xạ trở lại. Tai của dơi còn được nói đến là một dạng thiết bị bắt sóng siêu âm cực tốt, nó sử dụng năng lượng của sóng siêu âm để phân biệt xem con mồi phía trước có phải là những loài côn trùng ăn được hay không?
=> Mặc dù trong ban đêm tối như thế nhưng dơi đã sử dụng tai và miệng để bay và không bị văn vào chướng ngại vật
 
Top Bottom