I- Mở bài:
- Giới thiệu tác giả và tập "Truyền kì mạn lục".
- Trích dẫn ý kiến.
- Đưa ra được tác phẩm cần chứng minh.
II- Thân bài:
1. Giải thích ý kiến: ( có thể nêu khái quát về tập "Truyền kì mạn lục" và tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương)
- "Truyền kỳ mạn lục" là tập truyện gồm 20 câu chuyện ghi chép tản mạn những điều kì lạ vẫn được lưu truyền trong dân gian.
- Nhân vật chính là nhân vật trung tâm, là nòng cốt, linh hồn của tác phẩm.
- Nàng Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương" là một người phụ nữ đức hạnh, khao khát 1 cuộc sống yên bình, hạnh phúc nhưng các thế lực tàn bạo và cả lẽ giáo khắc nghiệt lại đẩy họ vào những cảnh ngộ éo le,oan khất,bất hạnh
=> ý kiến cho thấy tư tưởng chủ đạo của Nguyễn Dữ và tinh thần nhân đạo của ông dành cho người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đó là sự thấu hiểu, cảm thông những nỗi khổ đau, ngợi ca vẻ đẹp và phê phán những thế lực bạo tàn.
2. Chứng minh qua tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương:
Về phần chứng minh thì đề sẽ giống với dạng đề phân tích nhân vật.
Bạn tham khảo sơ đồ tư duy bên dưới: (2 nhánh giữa)
3. Đánh giá:
- Đó là một ý kiến đúng.
- Với cách dựng truyện hấp dẫn, xây dựng nhân vật tài tình cùng việc sáng tạo những yếu tố hoang đường, kì ảo, Nguyễn Dữ đã cho ta thấy được phần nào hiện thực xã hội lúc bấy giờ đồng thời thấy được tâm tư của tác giả gửi gắm qua tác phẩm.
III- Kết bài:
- Khẳng định lại vấn đề.
- Giá trị của tác phẩm.