Bị ghép cặp thì có thể là thật có thể là giỡn tại vì một số bạn bè cũng hay chọc ghẹo bằng cách ghép cặp này nọ cho vui vậy thôi. Và nhiều khi thì trò vui đó quá mức làm ảnh hưởng đến những người bị ghép. Vậy thì có lẽ nên xem xét lại, đính chính với những người ấy. Có thể là hạn chế nói những chuyện, nhắc tên người mà mình đang bị ghép cùng, hạn chế nói hay bàn đến những gì liên quan đến người đó. Cũng không nên mà đi ghép cặp người khác nữa, kiểu mình nói người ta thì khác gì tạo cơ hội cho người ta nói mình đâu. Và nếu có bị nói thì đừng phản ứng thái quá vì đa phần mọi người ghép cặp là để chọc ghẹo mà em phản ứng lại thì tức là đang giúp học đạt được mục đích. Cứ bình thường thôi, cứ cuời nói như hàng ngàyw đâu cần quan tâm chi.
À! Một số trường hợp bị ghép cặp "đúng người". Tức là hai người thích nhau thật và bị người khác nghi ngờ nên nói này nọ. Thường thì sẽ ít thừa nhận lắm tại cũng còn tuổi học trò, cũng là những lần đầu nên còn ngại ngùng chưa kể nếu nhận thì sẽ bị bạn bè chọc này nọ. Vậy thì hạn chế giao tiếp hơn ở trường, có gì thì nhắn tin ở nhà thôi.
Lớp cũ của anh cũng có 2 đứa bị ghép cặp nhưng tụi nó chẳng hề quan tâm (tại kiểu như nghe nói riết rồi phát chán luôn ấy) dần dần thì cũng chẳng ai thèm quan tâm nữa, mấy lời đồn cũng hết.
Nói chung là: nếu hai người không thích nhau thật sự thì theo thời gian cũng sẽ không bị ghép cặp nữa đâu nha. Còn nếu mà có thật thì... :< (cái này thì hông biết rồi)