Có bạn nào vừa cận vừa viễn không ạ. Nếu có cho em biết cảm giác với ạ
* Có phải em muốn nói là vừa cận thị vừa lão thị không nhỉ?
- Cận thị là do nhãn cầu bị biến dạng, nó quá dài và điểm hội tụ nằm phía trước hố võng mạc, do đó vật thể ở xa không được chiếu sắc nét lên võng mạc, tạo hình ảnh mờ. Ngược lại ,viễn thị là do nhãn cầu quá ngắn, điểm hội tụ nằm phía sau hố võng mạc, cũng cho hình ảnh mờ.
Đó là lý do vì sao người ta không thể bị viễn thị và cận thị cùng một lúc.
- Lão thị lại gây ra do một nguyên nhân khác. Thủy tinh thể mà qua đó ánh sáng đi vào mắt rất mềm và bị biến dạng do cơ mắt để có thể nhìn rõ các vật thể ở các vị trí ở tầm xa khác nhau. Do đó, vật thể càng gần càng khiến nó bị nén nhiều hơn. Quá trình này đã diễn ra từ thơ ấu, nhưng hầu hết chúng ta chỉ nhận ra triệu chứng này vào độ tuổi 35 trở lên. Những người bị lão thị phải giữ sách hoặc báo ở một khoảng cách xa hơn để có thể đọc được.
Vì hai cơ chế giải phẫu hoàn toàn khác nhau như vậy nên người ta vẫn có thể bị cận thị và lão thị cùng một lúc.
* Phân biệt viễn thị và lão thị:
- Giống nhau:
+ Đều nhìn gần không rõ;
+ Đều có thể được điều trị bằng cách đeo các loại kính đặc biệt(hoặc có thể phẫu thuật điều chỉnh).
- Khác nhau:
+ Viễn thị là một tật khúc xạ mắc phải (sự sai lệch về khúc xạ ánh sáng do mất cân bằng về tỉ lệ giữa chiều dài nhãn cầu và thuỷ tinh thể) có thể mắc từ khi còn nhỏ tuổi. Người bị tật viễn thị luôn phải điều tiết mắt cho dù nhìn xa hay nhìn gần.
+ Lão thị là một hiện tượng gây ra bởi quá trình lão hoá tự nhiên của cơ thể (thường xảy ra ở người trên 40 tuổi), không phải là một tật khúc xạ mà là sự thay đổi sinh lý của mắt khi về già. Người lão thị khi nhìn xa không cần phải điều tiết mắt, nhìn gần mới phải điều tiết mắt.