Văn 11 Bạo lực mạng

0818787899

Học sinh
Thành viên
27 Tháng tám 2021
30
22
21

Yemm_qoq

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng một 2022
6
11
6
18
Hà Nội
anh/ chị hãy nói lên suy nghĩ của mình về việc bạo lực mạng?
Em đang làm project về chủ đề này nên mong mng đưa ra càng nhiều ý kiến càng tốt ạ!! Em cảm ơn mng nhiều!!!!
Theo mình không chỉ bạo lực bằng cách tác động vào những người xung quanh mà bạo lực mạng cũng rất nguy hiểm. Mặc dù là nó không gây ra những tổn thương về thể chất nhưng nó cũng góp phần tạo ra những tổn thương sâu sắc về tinh thần. Bạo lực mạng là một hình thức bắt nạt, quấy rối thông qua phương tiện, thiết bị điện tử. Khi lĩnh vực kỹ thuật số ngày càng phát triển thì tình trạng bạo lực mạng xảy ra ở đối tượng thanh thiếu niên đặc biệt là những người nổi tiếng ngày càng gia tăng chóng mặt. Chỉ bằng một vài lời nói dù là nhiều hay ít, và chỉ bằng những lời đồn không căn cứ, những sự tức giận nhất thời mà nó cũng có thể khiến cho hình ảnh của cá nhân tổ chức, doanh nghiệp bị tin đồn thất thiệt ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nguyên nhân: Trong thời đại phát triển chóng mặt của công nghệ, xã hội đời sống con người trở nên áp lực hơn, họ thường chọn cách giải tỏa bằng việc sử dụng ngôn từ để “đè bẹp” một cá nhân, tổ chức chỉ để thỏa mãn cái tôi của bản thân. Họ luôn cho bản thân đúng, bản thân thượng đẳng bản thân được cái quyền chỉ trích người khác, quyền phá xét đúng sai hoặc đôi khi họ cho rằng những nạn nhân phải chịu đựng những điều đó. Họ mang trong mình hội chứng đám đông, thấy người ta làm vậy nên cũng hùa làm theo. Bạo lực mạng như một thú vui, một trò tiêu khiển để gây sự chú ý đến những người xung quanh
Dẫn chứng:
1. Sulli - một thần tượng bên Hàn Quốc là một ví dụ điển hình của nạn nhân bạo lực mạng. Do thường xuyên nhận được những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội nên cô đã dẫn đến mắc bệnh trầm cảm và cuối cùng đã không qua khỏi,..
2. Trend lập group anti nghệ sĩ hoặc những người nổi tiếng hiện nay,...

Hậu quả: Nó có thể làm cho những người hứng chịu bạo lực mạng mang cảm giác bị cô lập, sự xa lánh từ những người xung quanh, làm cho danh dự, nhân phẩm của họ bị chà đạp, phải sống trong tình trạng bất an, sợ hãi kéo dài,...
Biện pháp: Mỗi người đều phải cố gắng học hỏi, rèn luyện và nâng cao ý thức chống lại tình trạng bạo lực mạng trong xã hội hiện nay. Xã hội ngày càng phát triển, khoa học công nghệ ngày càng nhiều, thanh thiếu niên nằm trong độ tuổi nổi loạn, thích thể hiện cá tính gây ra tình trạng bạo lực mạng diễn ra cũng ngày càng nhiều, vì thế chính mỗi cá nhân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng cần phải luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm với chính mình.
 
Top Bottom