Văn 10 Bàn về câu nói: "Chống dịch như chống giặc" của người đứng đầu chính phủ trong đoạn trích

phathung2005@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng hai 2021
6
1
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những ngày đầu Xuân Canh Tý, dịch viêm đường hô hấp cấp do chúng mới virus Corona (nCoV) gây ra bất ngờ bùng phát gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Trong sự lo lắng của người dân, khẩu trang y tế và nước rửa tay trở thành những mặt hàng thiết yếu được mọi người ráo riết tìm mua như một cứu cánh" để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm này. Chính tâm lý ấy đã gây ra hiện tượng khan hiếm các loại vật phẩm y tế như khẩu trang, nước rửa tay, thuốc sát trùng đây giá cả leo thang, gây bức xúc dư luận. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp cố tình "găm hàng" để bán với giá cao, thu lại bất chính, Trong bối cảnh ấy, việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn của một cô bé, đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người cảm phục... Em Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4c1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền em được mừng tuổi dịp Xuan Canh Tý 2020 để mua khấu trang và nước rửa tay phát cho người dân Thủ đô, Ngọc Trinh đã nhờ bác ruột của mình đưa tới trụ sở Thành đoàn Hà Nội để ủng hộ số tiền 3, 180,000 đồng, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh do chúng mới của virus Corona gây Trong bức thư gửi người đứng đầu Chính phủ, cô bé viết: "... Những ngày này, qua ti vi, đài báo nói về dịch Corona, chảu hết sức lo lắng khi phải nghỉ học ở nhà. Cháu luôn suy nghĩ và nhờ đến lời ông dặn mọi người hãy "Chống dịch như chống giặc" Vì vậy, cháu đem toàn bộ số tiền được lì xì ngày Tết vừa rồi là 3.180.000 đồng góp với Thành đoàn Hà Nội để mua khẩu trang và nước rửa tay phục vụ mọi người phòng chống dịch bệnh như lời ông đặn. | Cháu cũng sẽ xin tham gia cùng các anh chị Thành đoàn Hà Nội đi phát khau trang và nước rửa tay cho nhân dân trong những ngày sắp tới. Cháu cũng mong muốn có nhiều bạn và các anh chị đoàn viên thanh niên tham gia việc này để có thể phòng dịch một cách tốt nhất" Ngọc Trinh cũng cho biết: Khi trở lại lớp học, em sẽ cùng các bạn trong lớp làm Dự án Phòng chống dịch nCoV, trong đó chúng em sẽ cùng nhau hoàn thiện sơ đồ tư duy những hiểu biết về dịch nCoV đóng góp khẩu trang, nước rửa tay tặng các bạn thiếu nhi, đội viên, tuyên truyền tới các bạn đội viên về cách sử dụng khẩu trang và rửa tay đông cách..
Theo Brew vn ngày 06/ 02/ 2020)
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn trích trên.
Câu 2. Em hiểu như thế nào về các từ virus Corona (nCoV) găm hàng trong đoạn trích trên
Câu 3 Nêu ý nghĩa của đoạn trích trên?
Câu 4. Em có đồng tình với câu nói: "Chống dịch như chống giặc" của người đứng đầu chính phủ trong đoạn trích không? Vì sao?
 
Last edited by a moderator:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Những ngày đầu Xuân Canh Tý, dịch viêm đường hô hấp cấp do chúng mới virus Corona (nCoV) gây ra bất ngờ bùng phát gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Trong sự lo lắng của người dân, khẩu trang y tế và nước rửa tay trở thành những mặt hàng thiết yếu được mọi người ráo riết tìm mua như một cứu cánh" để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm này. Chính tâm lý ấy đã gây ra hiện tượng khan hiếm các loại vật phẩm y tế như khẩu trang, nước rửa tay, thuốc sát trùng đây giá cả leo thang, gây bức xúc dư luận. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp cố tình "găm hàng" để bán với giá cao, thu lại bất chính, Trong bối cảnh ấy, việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn của một cô bé, đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người cảm phục... Em Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4c1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền em được mừng tuổi dịp Xuan Canh Tý 2020 để mua khấu trang và nước rửa tay phát cho người dân Thủ đô, Ngọc Trinh đã nhờ bác ruột của mình đưa tới trụ sở Thành đoàn Hà Nội để ủng hộ số tiền 3, 180,000 đồng, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh do chúng mới của virus Corona gây Trong bức thư gửi người đứng đầu Chính phủ, cô bé viết: "... Những ngày này, qua ti vi, đài báo nói về dịch Corona, chảu hết sức lo lắng khi phải nghỉ học ở nhà. Cháu luôn suy nghĩ và nhờ đến lời ông dặn mọi người hãy "Chống dịch như chống giặc" Vì vậy, cháu đem toàn bộ số tiền được lì xì ngày Tết vừa rồi là 3.180.000 đồng góp với Thành đoàn Hà Nội để mua khẩu trang và nước rửa tay phục vụ mọi người phòng chống dịch bệnh như lời ông đặn. | Cháu cũng sẽ xin tham gia cùng các anh chị Thành đoàn Hà Nội đi phát khau trang và nước rửa tay cho nhân dân trong những ngày sắp tới. Cháu cũng mong muốn có nhiều bạn và các anh chị đoàn viên thanh niên tham gia việc này để có thể phòng dịch một cách tốt nhất" Ngọc Trinh cũng cho biết: Khi trở lại lớp học, em sẽ cùng các bạn trong lớp làm Dự án Phòng chống dịch nCoV, trong đó chúng em sẽ cùng nhau hoàn thiện sơ đồ tư duy những hiểu biết về dịch nCoV đóng góp khẩu trang, nước rửa tay tặng các bạn thiếu nhi, đội viên, tuyên truyền tới các bạn đội viên về cách sử dụng khẩu trang và rửa tay đông cách..
Theo Brew vn ngày 06/ 02/ 2020)
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn trích trên.
Câu 2. Em hiểu như thế nào về các từ virus Corona (nCoV) găm hàng trong đoạn trích trên
Câu 3 Nêu ý nghĩa của đoạn trích trên?
Câu 4. Em có đồng tình với câu nói: "Chống dịch như chống giặc" của người đứng đầu chính phủ trong đoạn trích không? Vì sao?
Câu 1:
Các phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là: nghị luận, tự sự
Câu 2:
+ Virus Corona (nCoV): là chủng loại virus mới gây ra bệnh về đường hô hấp
+ Găm hàng: là hành động thu gom, cắt giảm, giữ lấy hàng hoá, không đem ra thị trường để bán với giá cao nhằm trục lợi cho bản thân
Câu 3:
Ý nghĩa của đoạn trích trên: đại dịch do chủng virus mới corona gây ra đã làm hoang mang lòng người, ấy vậy vẫn có một số kẻ vì lợi riêng mà có hành động xấu: găm hàng để bán với giá cao; bên cạnh đó cũng có những hành động đẹp, cụ thể là trường hợp em Nguyễn Ngọc Trinh; hãy tin tưởng và cùng chung tay, chúng ta sẽ đánh đuổi được đại dịch
Câu 4:
Nêu quan điểm: Em đồng tình với ý kiến "Chống dịch như chống giặc" của người đứng đầu chính phủ trong đoạn trích
Giải thích:
+ Dịch bệnh luôn là mối đe doạ nguy hiểm hàng đầu của con người, giờ đây, dịch bệnh mới xuất hiện, mức độ nguy hiểm lại càng tăng cao. Nếu cứ giữ thái độ chủ quan, thờ ơ thì chúng ta sẽ bị dịch bệnh đánh bại. Nhìn lại quá khứ, dịch SAR đã từng gây nên thảm hoạ cho loài người như thế nào
+ Chống dịch như chống giặc tức là chúng ta đề cao tinh thần đoàn kết, tất cả người dân cùng chung tay, góp sức. Có như vậy, đại dịch dù có lớn đến đâu cũng sẽ bị dập tắt
 
Top Bottom