Văn 8 Bàn về cách khắc phục lối sống thụ động

Nguyễn Võ Thế Hoàng

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng tám 2021
9
6
6
17
Hà Tĩnh
thcs Hoàng Xuân Hãn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiến sĩ Đàm Quang Minh, hiệu trưởng trường Đại học FPT từng nói:“Hiện nay ở Việt Nam tồn tại không ít những “người lớn”30 tuổi vẫn xin tiền bố mẹ để... nuôi con mình. Nhiều bậc phụ huynh con tốt nghiệp đại học vẫn coi như con nít. Nhiều bạn trẻ được cha mẹ đưa đi xin việc. Đây là tầng lớp “người lớn” chưa trưởng thành, tức là lớn về mặt sinh học, nhưng không đủ kĩ năng tự sống và lo cho người khác, biến bản thân mình thành nỗi lo cho phụ huynh và xã hội. Đối với tôi, người trưởng thành phải là người tự quyết định được cuộc sống của mình” (Thu Hà, Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, NXB Văn học, 2019)

Từ các thông tin trong đoạn trích, em hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ) bàn về cách khắc phục lối sống thụ động ỷ lại của không ít bạn trẻ hiện nay.
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Tiến sĩ Đàm Quang Minh, hiệu trưởng trường Đại học FPT từng nói:“Hiện nay ở Việt Nam tồn tại không ít những “người lớn”30 tuổi vẫn xin tiền bố mẹ để... nuôi con mình. Nhiều bậc phụ huynh con tốt nghiệp đại học vẫn coi như con nít. Nhiều bạn trẻ được cha mẹ đưa đi xin việc. Đây là tầng lớp “người lớn” chưa trưởng thành, tức là lớn về mặt sinh học, nhưng không đủ kĩ năng tự sống và lo cho người khác, biến bản thân mình thành nỗi lo cho phụ huynh và xã hội. Đối với tôi, người trưởng thành phải là người tự quyết định được cuộc sống của mình” (Thu Hà, Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, NXB Văn học, 2019)

Từ các thông tin trong đoạn trích, em hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ) bàn về cách khắc phục lối sống thụ động ỷ lại của không ít bạn trẻ hiện nay.
Trong cuộc sống vốn tồn tại hai thứ song song, một bên tốt và một bên là ngược lại. Có nhiều người sở hữu đức tính lương thiện, cần mẫn, chăm chỉ nhưng có một số người lại lười biếng, ham chơi hay thậm chí là rất hay dựa dẫm vào người khác. Hiện nay còn nổi lên lối sống thụ động, ỷ lại vào người khác của một số bạn trẻ. Thụ động là việc ngồi chờ đến khi có mệnh lệnh, sự chỉ đạo của người khác mới bắt đầu đi làm, không hề chủ động làm trước. Lối sống ấy nói thẳng ra thì là lười biếng, không lo học hành, làm lụng. Họ chỉ biết hưởng thụ cuộc sống, sống trên sức lao động của người khác một cách ung dung, nhàn rỗi mà chưa hề biết đến hệ lụy sau này. Nguyên nhân cũng do cách giáo dục của nhiều bậc phụ huynh, luôn làm hết mọi việc cho con, nâng niu, chiều chuộng con mù quáng vì không thể phan biệt đâu là tình yêu con đúng đắn và sai lầm. Và hơn hết, nguyên nhân cốt lõi vẫn là nằm ở bản thân mỗi người, không rèn luyện đức tính chăm chỉ, cần cù, chủ động trong mọi công việc chứ không phải đợi gì sai nấy. Nhiều bạn học sinh chỉ biết đi học, ăn rồi ngủ như một cái máy, bộ mẹ dọn cơm ra thì ăn không thì cũng thôi, sai gì nghe nấy, không hơn không kém một con rô bốt. Điển hình là nhiều người đã trưởng thành, thậm chí là lập gia đình nhưng vẫn ngửa tay ra xin tiền bố mẹ, đến cả việc làm cũng đợi bố mẹ dắt đi xin. Xã hôi gọi đây là tầng lớp người lớn chưa trưởng thành, tức là lớn về mặt sinh học nhưng không đủ kĩ năng tự lập và lo liệu cho bản thân, khiến mình trở thành một nỗi lo đối với gia đình và người thân. Hậu quả là khôn lường, họ sẽ ngu ngơ, khờ dại trong việc quyết định lựa chọn tốt cho bản thân, công việc không hề thuận lợi vì bản tính thụ động, chỉ biết dựa dẫm vào người thân. Nhưng thử nghĩ đi, khi ba mẹ già yếu thì ai sẽ là chỗ dựa, ai sẽ lo lắng, chăm sóc, sẵn sàng đổ tiền vào cái túi trống rỗng ấy? Chả có ai làm cho bạn đâu, vậy nên từ giờ hãy thay đổi trước khi quá muộn vì chính chúng ta mới là người quyết định số phận, quyết định sự hạnh phúc của bản thân.

Tham khảo nha ^^ Có gì không hiểu, bạn cứ đặt câu hỏi!
 
Last edited:
Top Bottom