Bạn nào có bộ đề thi tất cả các môn năm trước ko?

T

thankbee

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ai có đề thi học kì I các năm trước không :khi (53):, cho Bee xin với nhé! :khi (106):Trong vòng mấy năm trở lại đây là tốt nhất nha :khi (155):
Bee cần gấp mấy môn chính là:
- Toán
- Ngữ văn
- Anh
- Sử
- Địa
- Sinh
(hi hi, nhiều quá, gần như hết các môn cần thi rùi còn đâu)
Còn một số môn không gấp lắm nữa:
- Vật lí (tuy nói là không gấp nhưng Bee *** môn nè lắm, kím đề giúp Bee nhé)
- Gdcd

 
T

thankbee

ui, bee mem mới nên chưa bik, thông cảm cho bee nhé?
bee học lớp 7, mọi người giúp Bee đi rùi bee thank cho
 
D

danvjp_bn

Ai có đề thi học kì I các năm trước không :khi (53):, cho Bee xin với nhé! :khi (106):Trong vòng mấy năm trở lại đây là tốt nhất nha :khi (155):
Bee cần gấp mấy môn chính là:
- Toán
- Ngữ văn
- Anh
- Sử
- Địa
- Sinh
(hi hi, nhiều quá, gần như hết các môn cần thi rùi còn đâu)
Còn một số môn không gấp lắm nữa:
- Vật lí (tuy nói là không gấp nhưng Bee *** môn nè lắm, kím đề giúp Bee nhé)
- Gdcd
à à
có mỗi đề "GDKonDâu'' thuj
để maj post chO naZ'
[ mà lấy kái tên Bee ở đâu mà đụg hàg vs ng` ta tếk hả:khi (36):
 
G

gangoinocnha

Đề nè
Có đề anh thui thông cảm nhe he he
Full name:………………………………………….. Class: 7……..
The first term ofenglish 7
Time : 45’
I. Choose and circle the best answers:
0
b
1,
My name………. Mai.
a. am b. is c. are d. be
1.
1.
……………
do you go to school? By bi
ke.
a. What b. Where c. How d. Who
2.
2.
Lan is …………. than Hoa.
a. the tall b. tall c. tallest d. taller
3.
……………
a beautiful day!
a. Where b. What c. How d. Who
4.
He works ………..the farm.
a. on b. over c. at d. in

5. ………Literature, we learn about books and write essays.
a. With b. On c.In d. By
6.
He……………… everyday after school.
a. practice b. to practice c. practicing d. practices
7.
I’ll……….. and see my Mom and Dad on their farm.
a. goes b. go c. to go d. going
8.
Mr Tuan works …………….. hours than Mr Jones.
a. many b. most c. more d. much
9.
Hoa …………..to school six days a week.
a. go b. going c. to go d. goes
II. Match the questions in A with its answers in B (1,5pts)
III choose the verbs and fill into blanks to complete the sentences.( 2pts)
1. Mr Hai…………… for a company in Ha Noi ( work/ works/ working/ to work).
2. Everyday, he ……..to work at 6.am ( go/ goes / going/ to go).
3. Now he …………. TV at home. ( is watching/ watches/ watch/ to watch).
4. Tomorrow he …….. his friend. ( meet/ meets/ meeting/ will meet ).
IV. Read the passage and answer the questions (3pts).
My name is Peter and my day usually begins at six thirty. I get up and do morning exercises about fifteen minutes . Then I have breakfast
with my family. At seven thirty I go to school by bus . My first is at eight o’clock and I usually finish school at four .When I get home I
like to watch TV. I have dinner at seven o’clock. After that I do my home work. I often go to bed at about ten o’clock.
1. What is his name ?.................................................................................................................
2. What time does his day begin ?...............................................................................................
3. Does he have breakfast with his family……………………………………………………..
4. How does he go to school ?.....................................................................................................
5. What time does he have dinner ?............................................................................................
6. Does he go to bed at eight o’clock ?.......................................................................................
V. For class 7A : Rearrange these words to make sentences:
1. Subject/ my/ English/ is/ favorite.
……………………………………………………………………………
2. play/ usually/ badminton/ after/ he/ school.
…………………………………………………………………… A B
1.What is your name ? a. Hue. 1
2. What class is she in ? b. Good idea. 2
3. Where is she from ? c. Ba. 3
4. What time is it ? d. About 1 kilometer. 4
5. How far is it from your house to school ? e.7A. 5
6. Let’s play some computer games. f. Nine forty. 6
 
T

thankbee

hu hu, nói thật phẩy tiếng anh của bee chưa bao giờ dưới 10, Bee cần đề môn toán và văn cơ
 
M

mattroitinhyeu_142

Coi bộ bạn thử coi môn văn này có được không nhe
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
Phần I : Trắc nghiệm (10 câu – 2,5 điểm )
Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng.
Sài Gòn vẫn trẻ. Tôi thì đương già. Ba trăm năm so với ba ngàn năm tuổi thì cái đô thị này còn xuân chán. Sài Gòn cứ trẻ hoài như một cây tơ đương độ nõn nà, trên đà thay da, đổi thịt, miễn là cư dân ngày nay và cả ngày mai biết cách tưói tiêu, chăm bón, trân trọng giữ gìn cái đô thị ngọc ngà này.
Tôi yêu Sài Gòn da diết… Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, vào buổi chiều lộng gió nhớ hương, dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ.Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thuỷ tinh.Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn.Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ và những giờ cao điểm.Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở.
1/ Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào ?
A. Mùa xuân của tôi B. Một thứ quà của lúa non: Cốm
C. Sài gòn tôi yêu D. Tiếng gà trưa
2/ Đoạn văn trên chủ yếu được viết theo phương thức biểu đạt nào ?
A. Miêu tả B. Biểu cảm
C. Tự sự D. Lập luận
3/ Tác giả của đoạn văn trên là ai ?
A. Vũ Bằng B. Nguyễn Tuân
C. Minh Hương D. Thạch Lam
4/ Dòng nào sau đây thể hiện rõ nét nhất tình cảm yêu mến của tác giả đối với thành phố Sài Gòn ?
A. Sài Gòn vẫn trẻ
B. Tôi thì đương già
C. Sài Gòn cứ trẻ hoài như một cây tơ đương độ nõn nà …
D .Tôi yêu Sài Gòn da diết …
5/ Từ nào sau đây không phải là từ láy ?
A. Nõn nà B. Dập dìu
C. Ngọc ngà D. Da diết
6/ Từ nào sau đây đồng nghĩa với trẻ ?
A. Tinh sương B. Xuân
C.Nõn nà D. Ngọc ngà
7/ Trong những từ sau đây, từ nào trái nghĩa từ trân trọng ?
A. Tưới tiêu B. Chăm bón
C. Giữ gìn D. Coi thưòng
8/ Trong đoạn văn trên, người viết sử dụng đại từ ngôi thứ mấy ?
A. Ngôi thứ ba B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ nhất số ít D. Ngôi thứ nhất số nhiều
9/ Dòng nào dưới đây là thành ngữ ?
A. Tưới tiêu, chăm bón B. Thay da, đổi thịt
C. Trân trọng, giữ gìn D. Đương độ nõn nà
10/ Trong đoạn văn trên, người viết không sử dụng phép tu từ nào ?
A. Chơi chữ B. Điệp ngữ
C. So sánh D. Nhân hoá
Phần II : Tự luận ( 7,5 điểm )
Cảm nghĩ của em về bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương.

 
T

thankbee

hu hu, năm nay bắc ninh làm ác lắm, đề không có câu trắc nghiệm nào mà toàn tự luân thui
helpppppppp
 
G

gangoinocnha

zô thư viện đề thi và kiểm tra đó, nhiều lắm
thanks tui đi nha, tự nhiên để bảng gà ngồi nóc nhà được cảm ơn 0 lần quê quá trời
 
B

baomy_dn

Nếu cậu muốn kiếm đề văn thì trong học mãi cũng có mà !
Tớ thấy trong đề thi của tớ có mấy câu giống trong đó lắm !
Thật đey !!!
Còn phần tự luận thì cậu cứ coi trong sách giáo khoa í !^^

CÁM ƠN ĐỜI MỖI SẠNG MAI THỨC DẬY
TA CÓ THÊM MỘT NGÀY ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Trên con đường học vấn hok có dấu chân của kẽ lười !
 
Top Bottom