Bài về tết:

A

ailatrieuphu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng chợ dầu theo giặc.
2)''Sách mở ra một chân trời mới". Em hãy phân tích về câu nói ấy.
3)Bằng các tác phẩm văn học hãy chứnh minh rằng: Văn nghệ là tiếng nói của tình cảm.
 
B

baobadao2512

Xác nhận giùm mình cái

Câu 1: Bạn tham khảo tại đây: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=265940

Câu 2: Morxim Gorki là một nhà văn nổi tiếng của nước nga. Trong quá trình tự rèn luyện, chủ yếu là nhờ đọc sách mà ông đã trở thành một nhà văn nổi tiếng. Đối với ông xem sách là nguồn giá trị vô giá. Và nói về giá trị của sách, ông viết:

“ Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”

Ta hãy giải thích câu nói trên và từ đó ta có cách chọn sách và phương pháp đọc sách như thế nào?

Sách chứa đựng những tri thức của loài người, được chọn lọc, tích lũy từ ngàn xưa, là công cụ lưu truyền văn hóa nhân loại. Mở rộng là hiểu biết về thế giới tự nhiên và vũ trụ: sách cho ta biết về những sự thay đổi, quá trình hình thành cũng như phát triển của vạn vật quanh ta, trong sách là một nguồn trí thức vô tận về thế giới quan xung quanh ta. Hơn nữa, đó còn là một hành tinh vũ trụ, không chỉ thế giới tự nhiên đa dạng, phong phú mà nó là một nghiên cứu đưa ta đến với không trung vũ trụ. Mở rộng hiểu biết về loài người, các dân tộc xa lạ; đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm, văn hóa của họ. Các quá trình hình thành và phát triển của loài người, sự hình thành cơ thể cũng như hình thành nhân cách. Rồi những phong tục tập quán của con người cũng như các dân tộc khác trong nước, trên thế giới. Đời sống vật chất của họ như thế nào, không phải con người, dân tộc nào cũng có đời sống ổn định hay nghèo khó như nhau. Mỗi nơi có một đời sống tinh thần khác nhau, có thể đời sống tinh thần của họ là vui chơi, là du lịch, là vui chơi, hay là những nơi có nền văn hóa, ca trù, dân ca….Mỗi nơi có một nền văn hóa khác nhau mà chúng ta không thể nào đi đến và cảm nhận hết được. Chỉ có thể đọc sách và tìm hiểu thì ta mới có thể biết được một thế giới thu nhỏ trong tầm nhìn, tầm hiểu biết của ta được.

Không chỉ thế mà ta còn có thể biết được những lời dạy hay, những điều hay lẽ phải, những quan niệm, những cách sống tốt để rèn luyện nhân cách của một con người. qua tìm hiểu sách báo nhiều có thể cho ta một nguồn trí thức vô tận, giúp ta trở thành một con người hiểu biết nhiều, Từ đó, giúp ta có một định hướng, một tầm nhìn để chọn một kế hoạch cho tương lai, khi đã có định hướng thì nuôi dưỡng trong ta khát vọng, ước mơ về một tương lai sáng ngời.

Sách cho ta một nguồn trí thức vô tận nhưng chúng ta cần phải biết cách chọn sách gì và đọc sách như thế nào để đạt hiệu quả. Không phải sách nào cũng toàn diện và không phải đọc sách như thế nào thì ta cũng thành công. Để chọn được một cuốn sachs tốt thì chọn những sách như thế nào? Nếu ta chọn được sách tốt thì sẽ giúp ta nhận thức đúng sự vật, cho ta một hành động đúng đắn và tiến bộ. hơn nữa giúp cho ta nâng cao được phẩm chất đạo đức và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của ta. Chúng ta cần phải biết chọn lọc để loại bỏ những sách xấu là những sách không phải có hình dáng xấu không đẹp mà sách xấu là những sách bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử, kích động những thị dục thấp hèn, thúc đẩy những hành vi sai trái, hành động vô đạo đức.

Và khi đã chọn được một cuốn sách hay, cuốn sách tốt thì ta đọc sách như thế nào? Ta cần chọn một thời gian đọc sách thích hợp, có thể lập một thời gian biểu để không ảnh hưởng đến việc học tập hay công việc, chúng ta có thể giải quyết có khoa học việc học tập, công việc và việc đọc sách nó không làm ta mất thời gian và hơn nữa việc đọc sách tiếp thu sẽ đạt hiệu quả hơn. Có sách, có thời gian rồi thì việc tiếp theo là chọn một nơi đọc sách thích hợp, có thể chọn một nơi thật thoải mái, thoáng đãng, có thể xây dựng một phòng đọc thật hợp lý, tạo một không gian tốt để có thể giúp ta chọn lọc, tiếp thu những tri thức tốt, bổ sung kiến thức bản thân.

Sách là một nguồn kiến thức gắn liền với nền văn minh của nhân loại. chúng ta cần phải biết chọn sách và đọc sách một cách khoa học hợp lý, giúp ta có thể tiếp nhận một nguồn kiến thức để nhận định thế giới quanh ta, hành động đúng dắn và tiến bộ, nâng cao phẩm chất đạo đức, làm phong phú thêm đời song tinh thần của ta. Chúng ta có thể đón nhận những chân trời mới mà sách có thể mở rộng cho ta.
NGUỒN: SƯU TẦM


 
Top Bottom