Mở bài: Xã hội ngày càng phát triển mang tới một cuộc sống tiện nghi, hiện đại, đáp ứng nhu cầu cần thiết của mọi người. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực kể trên, chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, tệ nạn xã hội. Một trong số đó là việc học sinh ngày nay có thói quen ăn chơi, đua đòi, đi ngược với phẩm chất cao đẹp mà ông cha ta đã gìn giữ, gầy dựng, truyền từ bao thế hệ này sang thế hệ kia. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, cần được lên án và chê trách.
Thân bài:
- Định nghĩa vấn đề: Ăn chơi đua đòi là như thế nào?
Ăn chơi đua đòi là một thói xấu rất đáng chê trách trong xã hội ngày nay. Đây là cụm từ chỉ cách sống xa hoa, phung phí, tỏ ra sang chảnh, giàu có của một bộ phận học sinh.
-Một vài học sinh nhuộm tóc xanh đỏ, sơn móng tay,... ;
-Đi ăn là phải ăn ở nhũng nhà hàng cao cấp, sang chảnh ;
-Chỉ mặc hàng hiệu đắt tiền ;
-Thích thể hiện bản thân, đẳng cấp của riêng mình ;
-Liên tục thay đổi mốt điện thoại hay xe máy theo thời đại;... trong khi bố mẹ còng lưng, vất vả làm việc sớm hôm nuôi mình ăn học.
- Hậu quả: Có thể nói việc ăn chơi đua đòi có thể để lạ những hậu quả rất nghiêm trọng như:
-Đánh mất tương lai, không có định hướng cho cuộc đời,
-Bị nhiễm các thói xấu trong xã hội như hút thuốc, chơi ma túy khi tiếp xúc với những bạn bè không nhân cách tốt gây nên gánh nặng cho XH,
-Không có khả năng kiếm tiền nuôi thân khi ra xã hội vì đã quen thói dựa dẫm, làm khổ cực cho gia đình,...
- Kết luận: Đây là một vấn đề rất đáng bị lên án, chỉ trích và dập tắt. Nó đem lại biết bao nhiêu hậu quả nặng nềf cho chính bản thân cũng như XH. Chúng ta cần tránh xa việc ăn chơi đua đòi, tiếp nối phẩm chất giản dị của cha ông, luôn chăm chỉ học tập, lao đông, lên án những người có lối sông hoang phí, ăn chơi và truyền tải thông điệp sống giản dị đến cho mọi người.
- Phản đề ( có hoặc không đều được bạn nhé): Bên cạnh những HS có lối sống xa hoa, phung phí thì trong XH này vẫn còn rất nhiều người sổng giản dị khiêm tốn. Họ không bao giờ xa hoa, phí phạm, luôn tiết kiệm từng đồng tiền quý giá, chăm chỉ lao động học tập. Đây là những tấm gương mà chúng ta cần noi theo.
- Kết bài: Qua bài văn trên chúng ta ít nhiều chắc cũng đã nhận ra những hậu quả của việc ăn chơi xa hoa rồi nhỉ! Vì thế chúng ta cần tránh xa và lên án lối sống hoang phí cũng như cố gắng học tập thật chăm chỉ, học thêm những bài học thói quen tốt để cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng như có thể cống hiến một phần sức lực cho XH. Chúng ta chỉ sống một lần nên hãy sống thật có ích bạn nhé.
Mình thấy bạn kia có làm đề 1 rồi nên mình lầm đề 2. Cảm ơn bạn rất nhiều <3