bài tham luận

K

khanhlinh2018

BẢN THAM LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên thân mến! Đến với Đại hội hôm nay, em rất vinh dự thay mặt các bạn sinh viên trình bày phương pháp học tập và rèn luyện của bản thân. Ai đó đã từng nói rằng: “Sự học như con thuyền ngược nước, nếu không tiến lên về phía trước ắt sẽ bị đẩy lùi lại phía sau”. Đúng vậy ! Nếu chúng ta không cố gắng học thì chúng ta sẽ bị tụt hậu so với thời đại. Nhưng học như thế nào, phương pháp ra sao thì đó lại là một điều rất quan trọng giúp chúng ta thành công trong quá trình học tập, để đạt được kết quả cao. Chắc rằng mỗi bạn đều có một cách học cho riêng mình để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của bản thân..Thông qua bản tham luận về phương pháp học tập ngày hôm nay, em mong rằng mình có thể đóng góp ít nhiều sự tích cực vào cách học của các bạn sinh viên ngồi đây để mỗi chúng ta có thể nắm bắt được tri thức của nhân loại một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.Thực sự mà nói có rất nhiều phương pháp học tập hiệu quả đã được áp dụng trong các trường đại học nhưng trong bản tham luận của ngày hôm nay em mong muốn được trình bày 1 phương pháp học mà có thể giúp các bạn sinh viên ghi nhớ được đến 90% kiến thức mà mình đã được học. Em đã lưu ý tới một sơ đồ rất hay khi đọc một bài báo về hội thảo giáo dục của Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Anh quốc..Bản thân em tin tưởng rằng nếu các bạn sinh viên chú ý lắng nghe, ghi nhớ và áp dụng nó liên tục vào phương pháp học tập của mình thì con đường học tập của mỗi chúng ta sẽ đạt được những thành công tốt đep trong tương lai.Phương pháp học mà có thể giúp chúng ta ghi nhớ được đến 90% kiến thức đã được học gồm sáu bước:1.Nghe giảng 5%2.Đọc hiểu 10%3.Nghe nhìn 20%4.Thảo luận nhóm 50%5.Thực hành thực tế: Làm bài ở nhà, ghi lại, viết cảm nhận về vấn đề mình đã học75%6.Dạy người khác 90% Qua 6 bước của phương pháp này ta thấy: Ở bước thứ nhất, học mà chỉ nghe giảng, chỉ nhớ 5% những gì đã nghe nhưng ở đây khái niệm nghe cần phải được hiểu bằng cụm từ “lắng nghe tích cực”, chúng ta cần lắng nghe cách chứng minh, phân tích của các thầy cô về những vấn đề cốt yếu, trọng tâm của bài học đồng thời khi nghe giảng chúng ta cần đặt ra những câu hỏi về bài học và tìm cách trả lời những vấn đề mà mình thắc mắc . Ở bước thứ hai, học thông qua phương pháp: đọc hiểu giúp chúng ta ghi nhớ được 10% bài học, đã có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về kỹ năng đọc hiểu nhưng tựu chung lại vấn đề mà chúng ta cần ghi nhớ trong phương pháp đọc hiểu là 18 chữ sau: Đọc tóm tắt – tìm từ khóa - đọc nhanh tìm ý chính – sơ đồ hóa kiến thức vừa đọc. Ở bước thứ ba, học thông qua phương pháp nghe và nhìn cùng lúc: giúp chúng ta nhớ được 20% kiến thức đã được học.Việc kết hợp nhiều giác quan cùng một lúc giúp cho con người hấp thụ kiến thức một cách nhanh chóng qua việc truyền thông tin lên não bộ. Ở bước thứ tư, học thông qua phương pháp: thảo luận nhóm: giúp chúng ta nhớ được 50% kiến thức mà mình đã học.Học nhóm là một cách học rất hiệu quả. Việc thảo luận nhóm với những người khác về một chủ đề sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề và mọi người trong 1

nhóm đều có thể học hỏi rất nhiều từ việc chia sẻ ý kiến. Các nhóm học tập kiểu này có thể tổ chức hàng tuần, hàng tháng hoặc trước các bài kiểm tra quan trọng. Ở bước thứ năm của vấn đề, học thông qua phương pháp:thực hành thực tế bằng cách làm bài, ghi lại, viết cảm nhận về vấn đề mình đã học: nhớ được tới 75%. Tác dụng của phương pháp thực hành là vô cùng to lớn, nó đánh bại mọi thứ lý thuyết sáo rỗng trên đời, cũng như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói : “Lý thuyết chỉ là màu xám mà thôi, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi”. Ở bước thứ 6, việc truyền đạt lại, giảng giải lại cho người khác là một cách hiểu nắm vấn đề 1 cách tốt nhất và ghi nhớ lâu nhất, nó giúp chúng ta ghi nhớ được tới 90% kiến thức mà mình đã được học. Việc thực hiện kết hợp qui trình của 6 bước này cần thực hiện 1 cách chặt chẽ và đặc biệt cần lưu ý là phương pháp viết cảm nhận về vấn đề mình đã được học đồng thời sau đó giảng giải lại cho người khác nghe giúp chúng ta nhớ được đến gần như toàn bộ kiến thức mà mình đã học.Đây cũng chính là 2 kỹ năng quan trọng mà em muốn nhấn mạnh trong bản tham luận ngày hôm nay.Đừng chần chừ và cũng đừng do dự, chúng ta hãy mở khóa cánh cửa nắm bắt tri thức của nhân loại ngay bây giờ. Thay cho lời kết, em lại nhớ đến cuốn sách “Thái độ quyết định tất cả” của tác giả Trần Á Hoa.Nếu sự thành công của 1 con người trong cuộc sống được đo bằng tỉ lệ của 1 vòng tròn thì năng lực kiến thức chỉ chiếm 20%, yếu tố may mắn thoắt ẩn thoắt hiện chỉ chiếm 5%. Còn yếu tố quyết định thành công của mỗi con người chính là thái độ chiếm tới 75%.Hãy thay đổi thái độ của mình đúng lúc, đúng chỗ và đúng mực thì chúng ta sẽ có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực cả trong cuộc sống cũng như trong học tập.Trên đây là những ý kiến tham luận của em về vấn đề học tập. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để bản tham luận của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe, chúc các bạn sinh viên học tập tốt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: google
 
K

khanhlinh2018

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Các bạn đội viên thân mến!

Sau khi được nghe bạn Nguyễn Mai Thương đọc bản báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của liên đội ta trong nhiệm kì 2011 – 2012 đồng thời nêu ra phương hướng nhiệm vụ của liên đội trong nhiệm kì mới: 2012 - 2013, bản thân tôi nhất trí cao với bản dự thảo đó. Trong hội nghị này, thật vinh dự cho tôi được đại hội chỉ định lên trình bày tham luận của cá nhân tôi về vấn đề "Học tập như thế nào để đạt hiệu quả cao".

Lời đầu tiên thay mặt cho tất cả các bạn đội viên, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội của chúng ta thành công rực rỡ.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn đội viên!

Có thể nói học tập là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của người học sinh. Để có những cách học tốt nhất, đem lại hiệu quả cao nhất, chúng ta nên có những phương pháp học tập tích cực đối với từng cá nhân. Mỗi người có một cách học khác nhau, có một suy nghĩ về tầm quan trọng của việc học khác nhau. Do đó phương pháp học tập, và quan điểm học tập cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều hướng vào nội dung "Học thật – Thi thật". Chính các phương pháp học tập của mỗi người sẽ giúp chúng ta có được vốn kiến thức quan trọng, giải thích được các hiện tượng khoa học trong đời sống và cũng là hành trang vững chắc nhất trên con đường sự nghiệp sau này. Muốn được như thế chúng ta phải cố gắng học tập ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vậy học như thế nào để đạt được kết quả tốt ? theo tôi mỗi chúng ta cần phải thực hiện được một số mặt sau:

1) Trước tiên để học được tốt thì mỗi chúng ta cần phải có niềm say mê, yêu thích các môn học và có nhận thức đúng đắn về các môn học, xác định rõ học tập tốt, kiến thức vững vàng sẽ là hành trang gúp chúng ta có thể tự tin bước vào tương lai. Đây chính là yếu tố giúp cho chúng ta có những suy nghĩ, hiểu biết ban đầu về việc học.

2) Khi ở trên lớp chúng ta cần phải chú ý lắng nghe lời giảng của thầy cô, ghi chép đầy đủ, cẩn thận và suy nghĩ phát biểu ý kiến xây dựng bài. Việc này sẽ giúp các bạn hiểu bài ngay tại lớp tới 70% kiến thức. Khi về nhà chúng ta cần xem lại sách vở tức là xem lại lí thuyết, cố gắng hồi tưởng lại các kiến thức thầy cô giảng trên lớp, kết hợp với trả lời và làm bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo. Như thế ta sẽ có thêm được 20% kiến thức của bài học nữa. còn lại 10% chính là do chúng ta áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.

3) Nên đọc bài, soạn bài chu đáo trước khi đến lớp, tự tìm ra các phương án trả lời theo câu hỏi định hướng trong SGK. Đây là một việc rất cần làm Vì có chuẩn bị chu đáo thì khi đến lớp ta sẽ có tâm thế thoải mái, tự tin hơn khi bước vào tiết học. Chuẩn bị bài chu đáo sẽ là nền tảng để ta tiếp thu kiến thức nhanh hơn, sâu sắc hơn.

4) Mỗi người học sinh cần lập cho riêng mình một thời gian biểu và thực hiện nghiêm túc theo thời gian biểu đẫ đề ra cho từng môn học. Có kế hoạch học tập khoa học, hiệu quả. Thường xuyên đến thư viện của nhà trường để đăng kí mượn sách, báo để tham khảo thêm các kiến thức bổ trợ cho môn học cũng là cách nâng cao chất lượng học tập.

5) Tục ngữ Việt Nam có câu: “Học thầy không tày học bạn” vì thế mỗi chúng ta cần có ý thức học bạn, nhờ bạn giảng giải thêm cho ta những kiến thức mà ta chưa hiểu, những bài tập mà ta chưa làm được. Ngoài ra, sau mỗi tiết học hay sau mỗi giờ ra chơi, ta có thể gặp riêng thầy cô bộ môn, nhờ thầy cô giảng lại những kiến thức mà ta mông lung chưa hiểu. Thầy và bạn sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự thành công trong học tập của mỗi người học sinh bởi thầy bằng kiến thức, nghiệp vụ sư phạm sẽ gúp ta hiểu bài nhanh hơn, bạn bè gúp đỡ sẽ tạo cho ta cảm giác thoải mái hơn trong học tập.

Trên đây là bản tham luận của cá nhân tôi về vấn đề nâng cao kết quả học tập của người học sinh. Tôi hi vọng rằng các bạn sẽ đóng góp thêm ý kiến để tôi bổ sung cho bản tham luận được hoàn thiện hơn. Chúng ta có thể trao đổi, góp ý cho nhau để mọi người cùng cố được những kết quả học tập thật tốt.

Cuối cùng tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ. Chúc các các bạn đội viên luôn chăm ngoan học giỏi. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Nguồn: google
 
Last edited by a moderator:
K

khanhlinh2018

BẢN THAM LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên thân mến! Đến với Đại hội hôm nay, em rất vinh dự thay mặt các bạn sinh viên trình bày phương pháp học tập và rèn luyện của bản thân. Ai đó đã từng nói rằng: “Sự học như con thuyền ngược nước, nếu không tiến lên về phía trước ắt sẽ bị đẩy lùi lại phía sau”. Đúng vậy ! Nếu chúng ta không cố gắng học thì chúng ta sẽ bị tụt hậu so với thời đại. Nhưng học như thế nào, phương pháp ra sao thì đó lại là một điều rất quan trọng giúp chúng ta thành công trong quá trình học tập, để đạt được kết quả cao. Chắc rằng mỗi bạn đều có một cách học cho riêng mình để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của bản thân..Thông qua bản tham luận về phương pháp học tập ngày hôm nay, em mong rằng mình có thể đóng góp ít nhiều sự tích cực vào cách học của các bạn sinh viên ngồi đây để mỗi chúng ta có thể nắm bắt được tri thức của nhân loại một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.Thực sự mà nói có rất nhiều phương pháp học tập hiệu quả đã được áp dụng trong các trường đại học nhưng trong bản tham luận của ngày hôm nay em mong muốn được trình bày 1 phương pháp học mà có thể giúp các bạn sinh viên ghi nhớ được đến 90% kiến thức mà mình đã được học. Em đã lưu ý tới một sơ đồ rất hay khi đọc một bài báo về hội thảo giáo dục của Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Anh quốc..Bản thân em tin tưởng rằng nếu các bạn sinh viên chú ý lắng nghe, ghi nhớ và áp dụng nó liên tục vào phương pháp học tập của mình thì con đường học tập của mỗi chúng ta sẽ đạt được những thành công tốt đep trong tương lai.Phương pháp học mà có thể giúp chúng ta ghi nhớ được đến 90% kiến thức đã được học gồm sáu bước:1.Nghe giảng 5%2.Đọc hiểu 10%3.Nghe nhìn 20%4.Thảo luận nhóm 50%5.Thực hành thực tế: Làm bài ở nhà, ghi lại, viết cảm nhận về vấn đề mình đã học75%6.Dạy người khác 90% Qua 6 bước của phương pháp này ta thấy: Ở bước thứ nhất, học mà chỉ nghe giảng, chỉ nhớ 5% những gì đã nghe nhưng ở đây khái niệm nghe cần phải được hiểu bằng cụm từ “lắng nghe tích cực”, chúng ta cần lắng nghe cách chứng minh, phân tích của các thầy cô về những vấn đề cốt yếu, trọng tâm của bài học đồng thời khi nghe giảng chúng ta cần đặt ra những câu hỏi về bài học và tìm cách trả lời những vấn đề mà mình thắc mắc . Ở bước thứ hai, học thông qua phương pháp: đọc hiểu giúp chúng ta ghi nhớ được 10% bài học, đã có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về kỹ năng đọc hiểu nhưng tựu chung lại vấn đề mà chúng ta cần ghi nhớ trong phương pháp đọc hiểu là 18 chữ sau: Đọc tóm tắt – tìm từ khóa - đọc nhanh tìm ý chính – sơ đồ hóa kiến thức vừa đọc. Ở bước thứ ba, học thông qua phương pháp nghe và nhìn cùng lúc: giúp chúng ta nhớ được 20% kiến thức đã được học.Việc kết hợp nhiều giác quan cùng một lúc giúp cho con người hấp thụ kiến thức một cách nhanh chóng qua việc truyền thông tin lên não bộ. Ở bước thứ tư, học thông qua phương pháp: thảo luận nhóm: giúp chúng ta nhớ được 50% kiến thức mà mình đã học.Học nhóm là một cách học rất hiệu quả. Việc thảo luận nhóm với những người khác về một chủ đề sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề và mọi người trong 1

nhóm đều có thể học hỏi rất nhiều từ việc chia sẻ ý kiến. Các nhóm học tập kiểu này có thể tổ chức hàng tuần, hàng tháng hoặc trước các bài kiểm tra quan trọng. Ở bước thứ năm của vấn đề, học thông qua phương pháp:thực hành thực tế bằng cách làm bài, ghi lại, viết cảm nhận về vấn đề mình đã học: nhớ được tới 75%. Tác dụng của phương pháp thực hành là vô cùng to lớn, nó đánh bại mọi thứ lý thuyết sáo rỗng trên đời, cũng như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói : “Lý thuyết chỉ là màu xám mà thôi, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi”. Ở bước thứ 6, việc truyền đạt lại, giảng giải lại cho người khác là một cách hiểu nắm vấn đề 1 cách tốt nhất và ghi nhớ lâu nhất, nó giúp chúng ta ghi nhớ được tới 90% kiến thức mà mình đã được học. Việc thực hiện kết hợp qui trình của 6 bước này cần thực hiện 1 cách chặt chẽ và đặc biệt cần lưu ý là phương pháp viết cảm nhận về vấn đề mình đã được học đồng thời sau đó giảng giải lại cho người khác nghe giúp chúng ta nhớ được đến gần như toàn bộ kiến thức mà mình đã học.Đây cũng chính là 2 kỹ năng quan trọng mà em muốn nhấn mạnh trong bản tham luận ngày hôm nay.Đừng chần chừ và cũng đừng do dự, chúng ta hãy mở khóa cánh cửa nắm bắt tri thức của nhân loại ngay bây giờ. Thay cho lời kết, em lại nhớ đến cuốn sách “Thái độ quyết định tất cả” của tác giả Trần Á Hoa.Nếu sự thành công của 1 con người trong cuộc sống được đo bằng tỉ lệ của 1 vòng tròn thì năng lực kiến thức chỉ chiếm 20%, yếu tố may mắn thoắt ẩn thoắt hiện chỉ chiếm 5%. Còn yếu tố quyết định thành công của mỗi con người chính là thái độ chiếm tới 75%.Hãy thay đổi thái độ của mình đúng lúc, đúng chỗ và đúng mực thì chúng ta sẽ có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực cả trong cuộc sống cũng như trong học tập.Trên đây là những ý kiến tham luận của em về vấn đề học tập. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để bản tham luận của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe, chúc các bạn sinh viên học tập tốt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: google

Học tập không phải là vấn đề mới mẻ đối với chúng ta, ít nhất là nó đã gắn bó với chúng ta 12 năm, 12 năm học tập tại các trường Phổ thông. Có người cho HỌC TẬP là niềm vui, niềm hạnh phúc; nhưng cũng có người lại coi đó là nỗi ám ảnh thường trực mỗi khi đến trường, có người lại không cho nó thường trực trong tâm trí của mình. Tôi nghĩ rằng đại đa số học sinh hiện nay bao gồm tôi và các bạn từng không dưới một lần, trong những tình huống nào đó đã xem chuyện học như một gánh nặng đã đeo bám chúng ta. Có những bài học khó, những bài kiểm tra chúng ta đã dùng một kế sách đó là đối phó.
Học bằng hình thức đối phó, rõ ràng sẽ không đạt được mục đích của việc học và sẽ không mang lại hiệu quả. "Học để hiểu biết, để làm người, học để làm việc và chung sống”, nếu bạn không xác định được học để làm gì thì mãi mãi với bạn học luôn là cực hình. Bởi bạn không thể bắn trúng vào một cái đích khi mà ta chưa xác định được cái đích đó ở đâu.
Điều thứ nhất: Xác định mục tiêu cho bản thân và trong học tập việc xác định đúng mục tiêu học tập là yếu tố quan trọng nhất đem đến sự thành công. Trong xã hội hiện đại và phát triển cuộc sống của mỗi chúng ta phụ thuộc nhiều vào kết quả học tập, rèn luyện và phấn đấu. Bạn không thể ngồi chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến với cuộc đời mình. Định mệnh không phải chỉ là vấn đề cơ hội mà đó là vấn đề chọn lựa, tân dụng và sử dụng các cơ hội đó như thế nào. Đó không phải là điều trông chờ mà là những điều cần bạn phấn đấu để đạt được.
Điều quan trọng thứ hai sau xác định mục tiêu là niềm tin. Chính xác hơn là niềm tin vào chính bản thân mình. Ví dụ: Nếu bạn nghĩ rằng môn Giải phẫu là một môn học khó và tin rằng bạn không thể học giỏi môn Giải phẫu thì chắc chắn bạn không khá lên được. Một khi bạn đã chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, bạn sẽ biện hàng chục lý do, mà lý do nào cũng mang đầy cơ sở khoa học. Nào là do di truyền, chậm hiểu, dễ quên, thầy cô dạy chán, nào là chương trình học khó, bài học dài, ... Việc cần làm ngay bây giờ là: “Hãy thay đổi suy nghĩ của mình và xác định niềm tin rằng bạn có thể học bất cứ điều gì cần học để đạt được bất cứ mục tiêu nào tự đặt ra cho mình”.
Con người là tuyệt tác của thiên nhiên và kỹ năng học tập là kỹ năng tuyệt tác nhất của con người. Xin hãy nhớ rằng, không ai trên trái đất này thừa cả. Bạn sinh ra là để làm điều gì đó thật đặc biệt cho cuộc đời mình. Không có việc gì là không thể làm được, chỉ có điều là ai sẽ làm được và bằng cách nào mà thôi.
Hiện nay có rất nhiều phương pháp học tập khác nhau, bằng các phương tiện khác nhau. Đến thời điểm này tôi và các bạn đã kết thúc việc học ở trường Phổ thông và bắt đầu học ở trường chuyên nghiệp, học để có năng lực thực hành một nghề cao quý đó là nghề Y, nghề mà chúng ta đã chọn. Lúc này kỹ năng cần có và quan trọng nhất là tự học, luôn hoàn thành tốt bài hôm nay và chuẩn bị bài ngày mai. Thời gian là nguồn lực vô cùng quý giá, nó đã trôi qua thì không thể nào lấy lại được. Nếu vào khoảng 9 h tối bạn ngồi vào bàn và thấy hàng đống bài, bạn hơi nản và tự hứa với lòng mình "thôi để mai học", bạn đi ngủ dĩ nhiên là một giấc mơ đẹp. Hôm sau bạn ngồi vào bàn học, bạn vẫn thấy hơi mệt và lại nghĩ rằng thôi để mai cũng chưa muộn mà. Ngày tiếp theo cũng vậy. Cái vòng lặp đó sẽ lặp mãi không ngừng nếu bạn không thay đổi. Hãy luôn nhớ rằng “Vượt qua chính bản thân mình mới là khó nhất”
Ngạn ngữ Anh có câu rất hay:
"Hôm qua là quá khứ
Ngày mai là điều bí mật
(Và) hôm nay là một món quà".
Đừng ngại khó khăn và thất bại. Không có con đường nào trải đầy hoa cho bạn mà bạn phải cố gắng bằng sự nỗ lực của bản thân mình. Thời gian của bạn có hạn nên đừng phí phạm bằng cách sống, cuộc đời của người khác, đừng va vào bẫy của sự độc đoán, đừng để ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Hãy dũng cảm để đi theo tiếng gọi của con tim và linh tính. Chúng biết bạn cần phải làm gì , đừng bao giờ bỏ cuộc. Thành công không phải là chỉ là một đích đến mà nó là một hành trình liên tục không bao giờ kết thúc. Khi bạn ngã phản ứng đầu tiên mà bạn cần có là cố gượng dậy. Bạn không thể nằm mãi ở nơi mình ngã. Cuộc sống không chờ đợi bạn.
Chúng ta, các bạn và tôi đều sinh ra từ vùng quê nghèo, cha mẹ chúng ta đã và đang rất cố gắng, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để cho chúng ta có cơ hội được tiếp cận với các cơ hội của cuộc đời, chúng ta hãy nắm lấy, tận dụng và sử dụng sao cho hiệu quả nhất để rồi ta không phải hối hận, không phải thốt lên "Nếu mà ... ".
Chúng ta được đi học, chúng ta đã là người may mắn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ trên trái đất này tại sao chúng ta không cố gắng. Vẫn biết năm nhất của học sinh trường Y cái gì cũng bỡ ngỡ, mới mẻ. Lựa chọn ngành Y để gắn bó cuộc đời, mỗi chúng ta luôn phải nhớ rằng đã mang trên vai trách nhiệm nặng nề là sinh mạng của con người. Làm sao chúng ta có thể vô trách nhiệm trước người bệnh đang nhìn ta với ánh mắt cầu cứu và họ đã đặt vào ta bao hy vọng, nếu đó là cha, mẹ, là anh là chị của các bạn thì sao? Sai một ly đi một dặm. Tử thần là cái bóng vô hình luôn theo sát chúng ta làm sao để cứu được họ? Bạn phải có kiến thức thực sự, hãy xác định tư tưởng và niềm tin cho chính bản thân mình. Học ngành Y khối lượng kiến thức rất nhiều, nhiều thông tin cần phải nhớ và cần phải chính xác, kỹ năng cần phải thuần thục vì thế mỗi chúng ta cần tìm cho mình phương pháp học tốt nhất, phù hợp nhất.
Qua gần 9 tuần học chúng ta đã được làm quen với một số môn: Giải phẫu - Sinh lý, Dược lý, Điều dưỡng cơ bản, Vi sinh – Ký sinh trùng. Trong đó đã có 02 môn Điều dưỡng cơ bản và Dược lý đã thi hết học phần. Trong quá trình học tập vẫn còn một số thành viên trong lớp ý thức học tập và kết quả thi chưa cao. Trong giờ học vẫn còn mất trật tự, bỏ tiết nghỉ học không lý do.
Để hạn chế những yếu kém đó mỗi chúng ta cần xác định đúng đắn mục tiêu học tập, chuyển từ học tập bị động sang học tập chủ động và tích cực tham gia các các phong trào thi đua mà Nhà trường đã phát động : Phòng trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt"; cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", ...
Một vài lời tự sự chia sẻ cùng các bạn, để các bạn và tôi cùng cố gắng hơn nữa để tập thể lớp chúng ta vững mạnh về mọi mặt, chúng ta cùng đạt kết quả cao trong học tập, tích lũy được kiến thức vững vàng cho một nghề nghiệp trong tương lai ./.
Yên Bái, ngày 23 tháng 6 năm 2012.
Nguồn: google
 
Last edited by a moderator:
H

huradeli

Bạn ơi phương pháp học tập để đạt kết quả cao trong kì thi học sinh giỏi mà, mk thấy bài của bạn là đạt kết quả cao ở trên lớp thôi hay sao á???>>>
 
Top Bottom