Ngoại ngữ Bài tập tiếng anh

hincodon

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười một 2014
29
4
81
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. The next train to arrive at platform 4 will be the 10.50 to Cardiff. 65D
=> Mình thấy ko cần to cũng vẫn đúng mà ?

2. Examples of nouns usually countable. 69A
( Các ví dụ của danh từ thường đếm được )
=> Phải có tobe trước ADJ countalbe chứ ?

3. Một cặp kính mát mới thì là A new pair of sunglasses hay A pair of new sunglasses ? 71C
có quy tắc nào cho vị trí của NEW trong những câu như thế ko ?

4.Karen knows which sandwich and which apple Joe means. 72A
=> Dùng which sandwich and apple có sai ko ?

5.George always tells the truth. He never tells lies. 75.2-8
=> Lies ko cần có the ?
Truth là danh từ ko đếm đc còn Lie là danh từ đếm đc ? Mình tra từ điển online thấy truth vừa đếm đc vừa ko đếm đc ?

6. Những câu SS hơn nhất này sao ko cần THE ? 76.1
- Which of the animal is tallest ? ( thiếu the trước tallest ? )
- Which one is most recent ? ( thiếu the trước most ?)
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. The next train to arrive at platform 4 will be the 10.50 to Cardiff. 65D
=> Mình thấy ko cần to cũng vẫn đúng mà ?

2. Examples of nouns usually countable. 69A
( Các ví dụ của danh từ thường đếm được )
=> Phải có tobe trước ADJ countalbe chứ ?

3. Một cặp kính mát mới thì là A new pair of sunglasses hay A pair of new sunglasses ? 71C
có quy tắc nào cho vị trí của NEW trong những câu như thế ko ?

4.Karen knows which sandwich and which apple Joe means. 72A
=> Dùng which sandwich and apple có sai ko ?

5.George always tells the truth. He never tells lies. 75.2-8
=> Lies ko cần có the ?
Truth là danh từ ko đếm đc còn Lie là danh từ đếm đc ? Mình tra từ điển online thấy truth vừa đếm đc vừa ko đếm đc ?

6. Những câu SS hơn nhất này sao ko cần THE ? 76.1
- Which of the animal is tallest ? ( thiếu the trước tallest ? )
- Which one is most recent ? ( thiếu the trước most ?)
Câu 1: Nếu ko có "to" thì câu này sẽ có 2 động từ chính? Liệu 1 chủ ngữ có đến 2 động từ?
Câu 2: Mk nghĩ là "Examples of nouns are usually countable" :) Có thể là thầy cô nhầm lẫn nên quên viết thôi. Từ này luôn luôn là adj nhé
Câu 3: Thay như vậy cx đc nhưng về nghĩa thì nó ngược lắm á. Bạn có thể dịch lại là biết. Cho nên chúng ta nên dùng A new pair of sunglasses nhé!
Câu 4: Được nhưng nghĩa bị tách rời.
Câu 5: Truth là danh từ ko đếm đc còn Lie là danh từ đếm đc bạn ạ. Cho nên ko cần the nhé ^^
 

hincodon

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười một 2014
29
4
81
Câu 2: Mk nghĩ là "Examples of nouns are usually countable" :) Có thể là thầy cô nhầm lẫn nên quên viết thôi. Từ này luôn luôn là adj nhé
thank bạn đã giúp, mấy câu này mình gõ nguyên xi từ sách English grammar in use ra đó.

Câu 3: Thay như vậy cx đc nhưng về nghĩa thì nó ngược lắm á. Bạn có thể dịch lại là biết.
A pair of new sunglasses => 1 cặp kính mới cũng đúng mà ?


Câu 4: Được nhưng nghĩa bị tách rời.
bạn giải thích rõ hơn đc ko ? nghĩa bị tách rời như nào ?[/QUOTE]

Câu 5: Truth là danh từ ko đếm đc còn Lie là danh từ đếm đc bạn ạ. Cho nên ko cần the nhé ^^

trước danh từ đếm được ko cần THE ?
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
thank bạn đã giúp, mấy câu này mình gõ nguyên xi từ sách English grammar in use ra đó.


A pair of new sunglasses => 1 cặp kính mới cũng đúng mà ?



bạn giải thích rõ hơn đc ko ? nghĩa bị tách rời như nào ?



trước danh từ đếm được ko cần THE ?
Câu 2, cậu yên tâm mình sẽ xem lại và sẽ trả lời cho cậu sớm nhất có thể nhé :)
Câu 3, ừ đúng là vậy. Nhưng xét về ngữ pháp ko sai còn ngữ nghĩa thì bị ngược. Do đó, mk mới nói là nên dùng cái kia. Còn với một số thầy cô khó tính thì sẽ bắt bẻ ý ^^
Câu 4, là sandwich and apple là bánh xăng quýt táo đó bạn. Còn tách riêng ra thì là bánh xăng quýt và táo riêng. Dĩ nhiên là bánh xăng quýt ko vị và bánh xăng quýt vị táo là khác biệt đúng ko? :D
Câu 5, thực ra the được dùng cho cả danh từ đếm được và ko đếm được. Bạn hiểu nôm na thì sự thật chỉ là duy nhất (giống như câu nói nổi tiếng của Conan ấy) Còn điều giả dối thì muôn hình vạn trạng. Còn một sự việc thì có thể biến chuyển và thay đổi theo nhiều chiều. Do đó, ko được dùng "the".
P/s: Đây là lưu ý đầu tiên học về mạo từ ấy bạn ^^
 
  • Like
Reactions: hincodon
Top Bottom