Cả hai câu hỏi đều đúng theo ngữ pháp một cách rất chuẩn cho mọi tình huống hay bất cứ khi nào. Một vài người bản xứ sẽ cho bạn biết là không có sự khác biệt nào hết. Nhưng cái gì cũng có cái nhưng cả, không có gì gọi là tuyệt đối bao giờ, vì thế mới có hai lối hỏi khác nhau. Đối với những người khác có thể nói rằng họ cảm nhận được một sắc thái nhẹ của sự khác biệt giữa chúng. Nó thực sự phụ thuộc vào các giai điệu của giọng nói được giao trong câu hỏi và thái độ của người nghe.
vd: Are you finished the dinner ? => Khi mẹ hối con ăn cho mau với thái độ ra lệnh
Have you finished the dinner ? => nghe có vẻ lịch sự và nhã nhặn hơn là Are you finished ?