còn tùy vào em muốn lấy bao nhiêu điểm.
nếu điểm tầm <= 20, thì sgk + sbt là ok
muốn 27,28,29 thì k chỉ có vậy.
+sgk thuộc hết ( hồi chị ôn thi thầy dạy Hóa bắt thuộc 3 quyển sgk hóa + làm hết 600 bài trong 3 quyển sbt

), nói thế thôi chứ bọn chị cũng thuộc hết đấy, h thì quên hết rồi, lý cũng thuộc nhé, nhưng phải hiểu, vì ít khi nó hỏi giống hệt sgk, mà lý thì nên vào mấy web, lắm câu TN funny lắm)
+ nhai nhiều đề trắc nghiệm vào, mỗi đề xong phải biết tổng kết lại
+ học phần nào chắc phần đấy, k cần kt quá cao siêu đâu, thi đh nó cũng bt thôi các em ạ, nên học kĩ những gì là cơ bản.
+học nhóm, để check lẫn nhau, rất hiệu quả cho thi trắc nghiệm
+ toán : đề cũng cơ bản thôi, nhưng phải tập trình bày trâu vào nhé. cố gắng đưa cho thầy check là tốt nhất, k bị mất điểm oan. nhớ là nhất với toán, học cơ bản thôi, đã được 9 rồi

), cái bài 4b, hơi khó hơn 1 tí, nhưng cũng cơ bản lắm.
chị sợ nhất bdt, thì năm vừa rồi nó k thi, thi vào đạo hàm =)), cái này chị kết nhất mới thik.
các em cố gắng phân bổ time ra để ôn. đừng đâm đầu vào 1 môn, dàn trải cho cả 3 môn, và các phần trong môn. hầu như điểm cho từng phần là same.