Ẩn dụ và hoán hụ khá giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn nhưng em có thể thấy là ẩn dụ có nét tương đồng (vd: Ngày ngày mặt trời đi qua trong lăng/ Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ : hình ảnh mặt trời có nét tương đồng với Bác Hồ đều là nguồn sáng soi chiếu nhân loại cho nên nó là phép ẩn dụ) trường hợp đầu súng cũng như vậy.
Còn với hoán dụ thì có nét tương cận. Ví dụ như câu thơ: Áo chàm đưa buổi phân li . Áo chàm ở đây không phải nói đến cái áo mà nói đên người dân Tây Bắc với bộ trang phục truyền thống màu chàm. Áo chàm chứa đựng con người, là biểu trưng cho con người thế nên đây là phép hoán dụ