GỢI Ý LÀM BÀI: phân tích theo 2 luận điểm chính:
Luận điểm 1: Anh thanh niên là người đam mê công việc, cống hiến hết mình cho công việc, đồng thời là người rất đam mê sách:
-Hoàn cảnh sống của anh
-Anh được mệnh danh là người cô độc nhất thế gian
-Anh luôn cố gắng vượt qua khó khăn.
-Đối với anh, hạnh phúc là được làm việc.
-Công việc của anh cần chính xác, tỉ mỉ, tinh thần, trách nhiệm cao.
->Khiến cho ông họa sĩ già là người từng tải phải hiểu được, anh không phải là người cô độc nhất thế gian. Không chỉ thế, nó còn cho ông thấy rằng Sapa không chỉ đẹp về thiên nhiên mà con người còn tô đẹp cho nó.
Luận điểm 2:
Anh thanh niên là người có phong cách sống đẹp.
-Có hoa lá, nuôi gà,..
-Đón tiếp ông họa sĩ nồng nhiệt, trang trọng.
-Từ chối để ông họa sĩ vẽ mình, giới thiệu người khác.
->Anh luôn cho mình là nhỏ bé.