Văn 12 Nếu được lựa chọn anh /chị khao khát trở thành người quan trọng hay người có ích

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị hướng em vài ý nhé.

I. Mở đoạn: Dẫn dắt về lựa chọn giữa làm người quan trọng hay làm người có ích
II. Thân đoạn:
1. Giải thích:
- Người quan trọng là người đóng vai trò trụ cột, ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống xã hội. Thậm chí là ảnh hưởng đến nền văn minh, sự phát triển của toàn cầu. Hoặc đơn giản là một người quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của một ai đó
- Người có ích là người tác động đến cuộc sống xã hội, góp phần làm cho xã hội giàu đẹp hơn mà không ích kỉ, nghĩ ngợi cho chính mình.
=> Người quan trọng hay người có ích đều có những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến xã hội, cuộc sống xung quanh ta. Tuy nhiên, chúng là những lựa chọn làm người tương hỗ cho nhau
2. Bàn luận:
- Người quan trọng là một người hoàn thành đúng trách nhiệm của mình, bảo vệ con cái khỏi những cạm bẫy xã hội, yêu thương một đứa trẻ không nơi nương tựa. Với những con người ấy thì người quan trọng chính là người cứu rỗi tâm hồn họ
- Người có ích là người sống vì cộng đồng, cống hiến hết mình cho cuộc sống này
=> Bạn có thể là người quan trọng với một ai đó nhưng chưa chắc là người quan trọng của cả thế giới này. Dẫu vậy, hãy sống theo cách của bạn. Hãy trở thành một chỗ dựa vững chắc cho những tâm hồn yếu đuối
=> Bạn có thể là người sống có ích cho xã hội nhưng chưa chắc đem lại sự êm ấm và là một người nào đó có tác động lớn đến nhận thức, hành động của những mầm chồi đang nảy nở. Dẫu vậy, hãy sống theo cách của bạn, hãy lựa chọn sống có ích trong một tình huống nhất định
==> Sống có ích hay làm người quan trọng luôn tương hỗ với nhau chứ không dung hòa cho nhau. Có những tình huống, bạn hãy bỏ qua lợi ích của xã hội, sống vì người mình yêu thương. Ở thời điểm ấy, bạn nên là người quan trọng. Có những tình huống, bạn hãy bỏ qua cảm xúc cá nhân, sống vì tập thể, vì cộng đồng này. Ở thời điểm ấy, bạn nên là người có ích.
3. Dẫn chứng:
- Trở thành một người bạn thân thiết cứu rỗi tâm hồn của một tên tội phạm khét tiếng và bỏ qua những lời thị phi của người đời
=> Bạn là người quan trọng trong việc hình thành nhân cách của người đó
- Trở thành một Edison phát minh ra bóng đèn điện mà bỏ qua hạnh phúc đời thường
=> Bạn là người có ích trong nền văn minh, trong sự phát triển của nhân loại
III. Kết bài: Bài học nhận thức & hành động:
Ở tại thời điểm nào đó, lựa chọn sống có ích là đúng và ở một thời điểm khác, lựa chọn làm người quan trọng là thích hợp. Do vậy, hãy suy nghĩ cẩn trọng khi đưa ra quyết định cuộc sống của chính mình.
 
Top Bottom