5 cách tăng khả năng đọc tiếng anh (dành cho người thích học tiếng anh)

H

hoangha8394

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khả năng hiểu và nhớ bài đọc là kỹ năng quan trọng để thành công ở trường học và trong cuộc sống hàng ngày. Điều này đặc biệt đúng đối với những sinh viên có kỹ năng đọc hiểu và hiểu ngôn ngữ kém. Sau đây là một vài mẹo để tăng khả năng đọc hiểu để thành công trong học tập.
1. Tăng khả năng đọc hiểu bằng các bài tập trước khi đọc
Trước khi đọc đoạn văn, hãy tự hỏi bạn đã biết gì về chủ đề đó. Cố gắng nhớ lại càng nhiều thông tin càng tốt. Hãy nghĩ tới những ý tưởng liên quan mà bạn đã học trong quá khứ. Vạch ra ý khái quát hoặc thảo luận về những điều bạn nhớ được với người khác
2. Nghiên cứu chủ đề đọc
Những thông tin căn bản có thể ở bìa sách hoặc ở bên trong sách. Rất nhiều cuốn sách bao gồm phần giới thiệu, tiểu sử tác giả và các thông tin liên quan. Hãy nghĩ về các thông tin mà bạn đọc được. Hãy hỏi:
  • <LI class=MsoNormal>Văn bản này thuộc thể loại nào? <LI class=MsoNormal>Thông tin mới nào tôi đã học và tôi mong đợi học được những gì? <LI class=MsoNormal>Văn bản này có nhiều thông tin không, có giải trí được không? Thuộc tiểu thuyết hay văn tả thực?
  • Điều gì làm tôi cảm thấy hứng thú?
3. Học từ mới
Khi đọc, hãy ghi ra 1 danh sách các từ chưa biết. Tra cứu nghĩa trong từ điển và viết nghĩa ra. Việc này giúp bạn nhớ nghĩa của từ hơn là chỉ đánh máy hoặc đọc từ đó

4. Suy nghĩ và đặt câu hỏi
Khi đọc, câu hỏi nào hiện ra trong đầu bạn? Hãy đọc để tìm ra câu trả lời. Bạn có thể nghĩ ra câu hỏi và câu trả lời, sau đó ghi ra giấy. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc ghi chú bằng tay có thể tăng khả năng hiểu và nhớ kiến thức cho sinh viên.

5. Tự kiểm tra để xem bạn đã học tốt chưa.
Sau khi đọc, hãy tự hỏi những điểm chính sau: Ý chính là gì? Nhân vật chính trong truyện là ai? Bạn có thể biết được những thông tin gì? Hãy ghi ra những ý tưởng bằng ngôn ngữ riêng của bạn để có thể nhớ từ và hiểu sâu hơn về chủ đề. Nếu thấy việc diễn đạt bằng lời văn khó khăn với mình, bạn có thể ghi chú ngắn và thảo luận với bạn bè hoặc cha mẹ.
 
Last edited by a moderator:
B

billgate_tl_nthai

Kinh nghiệm của em để đọc tốt:
- Khi học từ mới, hãy cố gắng học như khi mới học tiếng Việt vậy. Tức là:
Đừng cố dịch tiếng anh ra tiếng Việt, hãy tập liên tưởng những sự vật,những hình ảnh liên quan đến từ đó.
Vd: nói đến từ "reach" thì đừng dịch nó ra là "với tới" mà hãy liên tưởng đến hình ảnh đưa tay lấy 1 vật ở trên cao
nói đến từ "sub" thì đừng dịch là "... con" mà hãy nghĩ tới 1 cái cây có nhiều nhánh :)

Điều này sẽ giúp ta đọc rất nhanh, có thể nói như "lướt qua" và hiểu tốt được ý của bài.
- Nếu gặp những từ mới thì đừng vội lấy quyển "dict" ra, hãy cố gắng suy nghĩ và đoán nghĩa của từ, khi nào bó tay thì mới lấy ra. :)
 
K

kimcuong09

Cách học như vậy có rắc rối ko ? Mình thường áp dụng cách sau :
- Học thuộc từ mới, từ nào ko biét thì tra từ điển. Mỗi từ mới viết đi viết lại 10 lần
- Đọc kĩ bài, chú ý những từ mới cần xem phiên âm quốc tế để đọc tốt hơn
- Dịch bài sang tiếng Việt để hiểu rõ nội dung
- Nếu có cấu trúc mới thì cần học thuộc, cũng viết 10 lần, nếu ko biết thì phải hỏi người lớn, ko có ai để hỏi thì ...chịu
- Làm thêm nhiều bài nâng cao.
- Cuối cùng bạn hãy thực hiện tất cả các điều trên.
Các bạn thấy cách học của tớ thế nào. Xin góp ý nhé. Nếu tốt thì phải thanks tớ nhé!Goodbye !
 
R

rebelteen9x

Trời, mấy cái này có vẻ dập khuôn quá vậy. 1 khi đã yêu môn TA thì ko cần nhắc người ta cũng luôn tự làm những điều này như phản xạ thôi. (Như mình ý;) Hơn nữa yêu TA thì mình sẽ tự nhiên hình thành kiểu như là 1 cảm giác đối với ngôn ngữ English ý. Chẳng hạn khi đọc 1 từ mới/ 1 cái tên bất kì trong TA, dù ko biết nghĩa nó nhưng mình vẫn có thể cảm nhận đc phần nào sắc thái của nó và hình dung ra nó. Ở người yêu các môn ngoại ngữ, khả năng học từ mới tăng vọt 1 cách tự nhiên. Thử hỏi tại sao người VN học từ mới của tiếng Việt thì chỉ đọc/nghe 1 lần là nhớ và luôn luôn cảm nhận đc sắc thái nghĩa của từ đó, còn học từ mới của tiếng Anh thì phải vật lộn viết đi viết lại đọc đi đọc lại mấy lần mới nhớ? Đấy là sự khác biệt giữa người thật sự yêu TA với người tưởng mình yêu TA. Giống như mình nè. Hồi lớp 7 mình cứ đọc từ mới 1 lần là nhớ luôn, và gần như lúc nào cũng cảm nhận đc nó. Nhưng có lúc mình lên cơn chán môn TA thì lại phải vật lộn mãi mới thuộc đc từ mới. Đó là mình nói để các bạn hiểu thế nào là yêu TA, nó ko phải là thứ bẩm sinh, nó là sự cố gắng và thích thú chân thành, tự nguyện, ko ép buộc. Ko chỉ với ngoại ngữ mà với môn gì cũng thế hết. Nếu thật sự yêu 1 môn học, mình luôn có khả năng cảm nhận tốt môn học đó. (Mình nói mấy cái này ko có ý chế nhạo ai đâu nhé. Mình cũng thấy lạ là mình yêu TA đến mức đấy.) Chúc các bạn yêu và học tốt TA hơn.
 
Top Bottom