[Địa Lý]tại sao lại có mặt trời

H

hoanganh9856

Thực ra chúng ta cũng không biết được vì sao mặt trời lại có hình dạng như vậy. Tại sao nó lại không có hình dạng như như những hệ mặt trời khác trong vũ trụ? Hình dạng của mỗi hệ mặt trời phụ thuộc vào yếu tố chúng xuất hiện khi nào hoặc thời gian xuất hiện của chúng. Nhưng con người đã khám phá được các quy luật của thiên nhiên cho phép chúng ta tìm hiểu vì sao hệ mặt trời lại giữ được hình dạng như bây giờ.
Giống như các hành tinh khác, trái đất quay quanh quỹ đạo của mặt trời, thời gian mà trái đất quay được đúng một vòng xung quanh mặt trời thì người ta gọi là một năm. Quỹ đạo của các hành tinh khác lớn hơn hoặc nhỏ hơn quỹ đạo của trái đất. Vậy hệ mặt trời được xuất hiện ra sao? Vì sao các hành tinh lại có kích thước như vậy? Vì sao chúng lại chuyển động theo các quỹ đạo của mình? Các nhà thiên văn học không thể trả lời chính xác các câu hỏi này. Họ đã đưa ra hai giả thuyết. Theo thuyết thứ nhất sở dĩ mặt trời và các hành tinh của chúng có hình dạng như ngày nay là vì chúng cấu thành từ một đám mây khổng lồ tạo ra các luồng khí nóng luôn chuyển động. Những mẩu của đám mây khổng lồ này bắn ra những luồng khí và đã tạo ra các hành tinh. Các tác giả của thuyết thứ hai cho rằng: từ thời xa xưa mặt trời đã va chạm với một ngôi sao khác và những mảnh vụn của mặt trời tung ra và quay xung quanh nó và tạo thành các hành tinh khác. Thực ra không quan trọng là lý thuyết nào đúng; chỉ có một điều ta phải công nhận rằng hệ mặt trời có được hình dạng như ngày nay là hoàn toàn tình cờ. Theo định luật chuyển động của Kepơle, tất cả các hành tinh đều quay xung quanh mặt trời theo các quỹ đạo hình elíp. Hành tinh nào càng gần mặt trời thì vận tốc chuyển động của nó càng lớn. Thời gian của một vòng quay phụ thuộc vào khoảng cách từ hành tinh đó đến mặt trời. Định luật hấp dẫn của Niutơn (3 định luật của Kepơle cũng nằm trong định luật này) giải thích rằng tại sao hai vật lại có thể hấp dẫn nhau. Hệ mặt trời có hình dạng như vậy là bởi vì theo đúng một vài quy luật của thiên nhiên thì tồn tại một sự tương tác nhất định giữa mặt trời và các hành tinh khác.
 
V

vansang02121998

- Sự hình thành mặt trời và hệ mặt trời:

1. Hệ Mặt Trời sinh ra trong một đám mây khí và bụi lớn cách đây khoảng 5 tỷ năm. Trong khoảng không gian giữa các vì sao có nhiều đám mây như thế, chúng được gọi là tinh vân.
2. Một số phần của đám mây đó trở lên dày đặc hơn nhiều. Khí và bụi trong nhưng khu vực này bắt đầu gắn kết với nhau dưới tác dụng của lực hấp dẫn của các khu vực này. Cuối cùng, chúng hình thành lên một khối hình cầu.

3. Quả cầu này co lại và nóng dần lên. Dần dần, nó bắt đầu rực sáng và hình thành nên một Mặt Trời "nhỏ" vào lúc nó được khoảng 100 000 tuổi.
4. Mặt Trời nhỏ này quay nhanh, làm văng nhưng khối vật chất vào không gian. Đồng thời nó co lại và càng ngày càng trở lên nóng hơn.

5. Cuối cùng, Mặt Trời nhỏ trở lên đủ nóng để tạo điều kiện cho nhưng phản ứng hạt nhân. Nhưng phản ứng này sản sinh ra năng lượng lớn cần thiết để Mặt Trời tỏa sáng như một ngôi sao "trưởng thành".
6. Những khối vật chất do Mặt Trời làm văng ra bắt đầu kết lại với nhau, dần dần hình thành lên nhưng tảng càng ngày càng lớn ở cách Mặt Trời nhưng khoảng khác nhau.
7. Những tảng lớn phát triển thành các hành tinh mà chúng ta thấy ngày nay. Những tảng nhỏ hơn hình thành nên các Mặt Trăng của các hành tinh, và thậm chí nhưng tảng nhỏ hơn nữa hình thành nên các tiểu hành tinh.
 
Last edited by a moderator:
D

dainghiawin

thì tại nó có để chiếu sáng. Để cho mấy ngừi mù loà thấy đc một phần nào đó
 
T

thinh2612

Thực ra chúng ta cũng không biết được vì sao mặt trời lại có hình dạng như vậy. Tại sao nó lại không có hình dạng như như những hệ mặt trời khác trong vũ trụ? Hình dạng của mỗi hệ mặt trời phụ thuộc vào yếu tố chúng xuất hiện khi nào hoặc thời gian xuất hiện của chúng. Nhưng con người đã khám phá được các quy luật của thiên nhiên cho phép chúng ta tìm hiểu vì sao hệ mặt trời lại giữ được hình dạng như bây giờ.
Giống như các hành tinh khác, trái đất quay quanh quỹ đạo của mặt trời, thời gian mà trái đất quay được đúng một vòng xung quanh mặt trời thì người ta gọi là một năm. Quỹ đạo của các hành tinh khác lớn hơn hoặc nhỏ hơn quỹ đạo của trái đất. Vậy hệ mặt trời được xuất hiện ra sao? Vì sao các hành tinh lại có kích thước như vậy? Vì sao chúng lại chuyển động theo các quỹ đạo của mình? Các nhà thiên văn học không thể trả lời chính xác các câu hỏi này. Họ đã đưa ra hai giả thuyết. Theo thuyết thứ nhất sở dĩ mặt trời và các hành tinh của chúng có hình dạng như ngày nay là vì chúng cấu thành từ một đám mây khổng lồ tạo ra các luồng khí nóng luôn chuyển động. Những mẩu của đám mây khổng lồ này bắn ra những luồng khí và đã tạo ra các hành tinh. Các tác giả của thuyết thứ hai cho rằng: từ thời xa xưa mặt trời đã va chạm với một ngôi sao khác và những mảnh vụn của mặt trời tung ra và quay xung quanh nó và tạo thành các hành tinh khác. Thực ra không quan trọng là lý thuyết nào đúng; chỉ có một điều ta phải công nhận rằng hệ mặt trời có được hình dạng như ngày nay là hoàn toàn tình cờ. Theo định luật chuyển động của Kepơle, tất cả các hành tinh đều quay xung quanh mặt trời theo các quỹ đạo hình elíp. Hành tinh nào càng gần mặt trời thì vận tốc chuyển động của nó càng lớn. Thời gian của một vòng quay phụ thuộc vào khoảng cách từ hành tinh đó đến mặt trời. Định luật hấp dẫn của Niutơn (3 định luật của Kepơle cũng nằm trong định luật này) giải thích rằng tại sao hai vật lại có thể hấp dẫn nhau. Hệ mặt trời có hình dạng như vậy là bởi vì theo đúng một vài quy luật của thiên nhiên thì tồn tại một sự tương tác nhất định giữa mặt trời và các hành tinh khác.
__________________
TRONG CUỘC SỐNG CÓ ĐIỀU TA CHUA BIẾT
CHƯA BIẾT THI HÃY HỎI
 
X

xuanthang98bgvn

vj no tao ra su song cho nhung thu tren hanh tjnh, thap sang va lam am cho hanh tjnh
2:he duong thaj la do la cac hanh tjnh
 
X

xuanthang98bgvn

vj no tao ra su song cho nhung thu tren hanh tjnh, thap sang va lam am cho hanh tjnh
2:he duong thaj la do la cac hanh tjnh:D:D:)>-:)>-
 
X

xuanthang98bgvn

toàn trả lờj đúng hết a' vậy mọi người cứ chọn một trong những bài đó nha
 
Last edited by a moderator:
H

hoanganhcun

vi trong ko gian co muon van thien thach
khi cac thien thach va vao nhau tao ra cac bui da
cac bui da tu lai thanh cac hanh tinh mang dac diem khac nhau
mat troi thi nong
trai dat on hoa
---------------------------
 
Top Bottom