1 câu hỏi về cảm ứng ở động vật?

N

niemtin_267193

Chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh:
Từ hệ thần kinh dạng lưới: các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể được liên kết với nhau bởi dây thàn kinh, dẫn đến sự trả lời kích thích từ môi trường tốn nhiều năng lượng của cơ thể.
Lên cao hơn là hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: Các tế bào thần kinh tập chung tạo thành các hạch thần kinh nằm dọc cơ thể, có sự chính xác hơn trong phản xạ của cơ thể trả lời kích thích từ môi trường -> cơ thể tốn ít năng lượng hơn.
Và cao nhất (cho đến bây giờ) là hệ thần kinh dạng ống: Các tế bào thần kinh tập chung, hình thành nên trung ương thần kinh (não và tủy sống) và thần kinh ngoại biên(các cơ quan thụ cảm, hạch thần kinh, dây thần kinh), có hiện tượng "đầu hóa", có thể tư duy, lựa chọn ra cách thích hợp nhất để trả lời kich thích của môt trường, mỗi loài và mỗi cá thể trong loài lại có các phương thức phản ứng khác nhau.


=> mức độ tiến hóa từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.
 
Top Bottom