Đề thi chị cũng không nắm rõ, đề bây giờ khác so với đề hồi trước
Nhưng chị có tham khảo được vài đề thì nhận thấy: đề có 2 phần đọc hiểu và tạo lập văn bản
Còn về phương pháp học tốt thì chị cũng ko có bí quyết gì cả. Quan trọng là mình đọc nhiều, luyện nhiều, đặc biệt em phải hiểu rõ nghĩa của từ, tránh dùng từ sai, ưu tiên dùng từ quen thuộc, dùng từ mới, hoa mĩ có thể dẫn đến phản tác dụng
Cái này e có thể đọc văn mẫu nè
Lưu ý: chỉ đọc chứ ko phải sao chép, em học cách viết của họ ra sao, cách dùng từ như nào
Còn chị thì thường đọc tản văn trên fb, họ chỉ viết 1 đoạn nhưng câu chữ rất hay, cảm xúc
Quê hương mỗi người đều có
Vừa khi mở mắt chào đời
Quê hương là dòng sữa mẹ
Thơm ngọt giọt xuống bên nôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
Chị ơi bài này thì phương thức biểu đạt chính của nó là gì nhỉ miêu tả hay biểu cảm
Nhưng chị có tham khảo được vài đề thì nhận thấy: đề có 2 phần đọc hiểu và tạo lập văn bản