THCS Đặng Thai Mai á , trường học có tỉ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia cao nhất .....
Hồi đó em thi được nhưng do xa nhà nên khỏi học ..đề nó ra kinh khủng
Đây là do em nghĩ nha :
Loại 1 : Nhà bình thường
TP1 : Học bình thường gia cảnh bình thường
TP2 : Học khá nhà bình thường
TP3 : Học Gioir nhà bình thường
TP4 : Còn lại nha....
-------------------------------------------------------------------
Đặt bừa tên lớp nha, chị quên rồi :
Lớp A : con ông cháu cha
Lớp B : con nhà giàu
Lớp C : Lớp giỏi thực lực 1
Lớp D : Lớp giỏi thực lực 2 ( không bằng lớp 1)
Lớp E : Lớp bình thường
Kiểu như lớp thì ở tụi em cũng thế nhưng xa hơn
Lớp A : 60% nhà giàu do tiền nhưng dốt, 5% giàu và cực giỏi , còn lại thì đều đều
Lớp B : Kém hơn lớp A 1 chút , có thêm thành phần ăn chơi
Lớp C : Như lớp B
Lớp D: Ổn
Lớp E : Thường
Lớp H: tàm tạm
còn lại như lớp H