các góc đặc biệt á? anh không nhớ các giá trị lượng giác của góc nào cả, cứ giải ptlg bình thường theo các dạng cơ bản thôi, ptlg chỉ khó ở chỗ biến đổi lượng giác thôi, cứ biến đổi nó về dạng pt cơ bản rồi bấm máy tính giải ra nghiệm chứ không quan trọng nghiệm nó có đẹp hay có lẻ không vì không phải bao giờ giải nó cũng ra nghiệm các góc đẹp đâu mà nhớ làm gì
không sao đâu em, thi HSG chẳng qua chỉ là sau này nhớ lại thời cấp 3 thì có cái kỉ niệm thôi chứ đừng quan trọng gì chuyện có đỗ hay không và cũng tránh tập trung quá nhiều thời gian vào ôn thi hsg nhá,
trước đây anh quen 1 anh thi hsg quốc gia môn toán mà đầu tư hết thời gian vào bỏ qua các môn khác cuối cùng tạch và phải học trường đại học top dưới đấy, có chị giải nhất hsg tỉnh chỗ anh mà vẫn tạch đại học bình thường nên em đừng quá lo về cái kỳ thi đấy nhưng dù sao thì anh cũng chúc em sẽ được kết quả tốt nhá