Văn 9 Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
1. Dẫn dắt vấn đề
2. Giải thích
- Trò chơi điện tử là một phầm mềm được cài đặt và thiết bị điện tử như máy tính, điện thọai, ipad,... được nhà sản xuất thiết kế những hình ảnh, nhân vật, âm thanh,... vô cùng sinh động, chân thực cùng các cấp độ phân cao thấp khiến người chơi dễ bị cuốn hút vào.
3. Lợi ích:
- Là công cụ giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng
- Là nơi kết nối bạn bè, trải nghiệm hình ảnh đặc sắc.
- Nâng cao khả năng nhanh tay, nhanh mát, phản ứng nhanh
4. Tác hại
- Tốn quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử khiến bạn không thể làm được các công việc khác
- Tổn hại tinh thần, sức khỏe
- Gây ra các tệ nạn, trộm cắp, cướp của, giết người…
- Chểnh mảng trong học tập, công việc..
- Trò chơi điện tử khiến tâm hồn con người bị đầu độc bạo lực, chém giết, bắn phá khiến con người dễ rơi vào thế giới ảo, đầu mưu mô, nhiều thủ đoạn dẫn đến việc luôn luôn tìm mọi cách đối phó với gia đình, bạn bè, thầy cô
5. Nguyên nhân:
a. Chủ quan:
- Do ý thức bản thân, ham mê quá mức và chưa xác định được động cơ và mục đích học tập.
- Thích chinh phục khám phá để trở thành người giỏi nhất, để bạn bè tôn vinh và bái phục
b. Khách quan
- Do cha mẹ quá nuông chiều con, buông lỏng hoặc quá tin tưởng vào con, không quan tâm đến con.
- Bị bạn bè rủ rê, lôi kéo
6. Biện pháp
- Cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn cho việc quan tâm, chăm sóc, quản lý con cái.
- Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh giúp học sinh bớt căng thẳng sau giờ học.
- Bản thân phải tự kìm nén bản thân để không xa vào những trò chơi chết người đó. Phải xác định được nhiệm vụ chính là học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách
 
Top Bottom