Văn 9 Tổng hợp ngữ văn 12

trlinlinhh

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng sáu 2019
3
1
6
21
Đà Nẵng
THPT Ngũ Hành Sơn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. ĐỌC HIỂU: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu
"Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây...

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng tri bâng khuâng sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang"​

  1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính và phong cách ngôn ngữ
  2. Xác định và nêu tác dụng của các từ láy được tác giả sử dụng
Phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép so sánh được sử dụng trong 2 câu thơ "Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi. Hổn hển như lời của nước mây" .

II. LÀM VĂN:

1. Từ gợi ý của đoạn thơ , viết một đoạn văn với chủ đề "Tuổi trẻ và mùa xuân".

Em xin cảm ơn ạ.
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
I. ĐỌC HIỂU: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu
"Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây...

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng tri bâng khuâng sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang"​

  1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính và phong cách ngôn ngữ
  2. Xác định và nêu tác dụng của các từ láy được tác giả sử dụng
Phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép so sánh được sử dụng trong 2 câu thơ "Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi. Hổn hển như lời của nước mây" .

II. LÀM VĂN:

1. Từ gợi ý của đoạn thơ , viết một đoạn văn với chủ đề "Tuổi trẻ và mùa xuân".

Em xin cảm ơn ạ.
I. Đọc hiểu
Câu 1:
Phương thức biểu đạt chính là: biểu cảm
Phong cách ngôn ngữ: nghệ thuật
Câu 2:
- Các từ láy được sử dụng: vắt vẻo, hổn hển, thầm thì, bâng khuâng, chang chang
- Tác dụng:
+ Các từ láy "vắt vẻo", "hổn hển", "thầm thì" miêu tả âm thanh trong vắt của tiếng ca nơi lưng chừng núi, tiếng ca ấy như in sâu vào kí ức tác giả, luôn quẩn quanh, thầm thì bên tai
+ Từ "bâng khuâng" diễn tả tâm trạng xao xuyến, nhớ nhung của "khách xa"
+ Từ "chang chang" diễn tả cái nắng gắt, gợi nhớ về miền quê vào mùa hè
- "Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi/ Hổn hển như lời của nước mây" sử dụng biện pháp so sánh, so sánh tiếng hát "hổn hển" với "lời của nước mây". Cách so sánh thật độc đáo, thú vị. "Nước mây" là thiên nhiên, vậy mà ở đây, nó lại có thể phát ra lời. Từ láy "hổn hển" như diễn tả tiếng thở của thiên nhiên, nhưng thú vị ở chỗ tiếng thở ấy vừa nhanh, vừa gấp, như đang vội vàng.

II. Làm văn
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích
+ Tuổi trẻ là tuổi bắt đầu đời người, đó là độ tuổi đẹp nhất, sung sức nhất và trong sáng nhất
+ Mùa xuân là mùa bắt đầu một năm mới, khi mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối đâm chồi nảy lộc
+ Tuổi trẻ cũng giống như mùa xuân, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Mùa xuân đang làm nên vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời còn tuổi trẻ làm nên vẻ đẹp của đất nước
- Bàn luận, chứng minh
+ Đời người, ai cũng trải qua mùa xuân, trải qua tuổi trẻ nồng nhiệt
+ Chúng ta ngày nay sống vui vẻ, hạnh phúc với mùa xuân rực rỡ, tràn đầy sắc tươi. Cũng giống như tuổi trẻ vậy, nhiệt huyết, sẵn sàng xung phong làm nhiệm vụ
+ Để có được mùa xuân tươi đẹp như ngày nay, trong quá khứ ông cha ta đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, thậm chí là tính mạng
+ Còn nhớ những mùa xuân trước cách mạng tháng 8, nhân dân ta phải sống khổ sở, chịu đói, chịu khát. Để rồi đến mùa xuân năm 1975, chiến thắng đã thuộc về ta, một mùa xuân tươi đẹp nhất sau bao năm bị thực dân, đế quốc đánh chiếm.
+ Góp phần làm nên mùa xuân tươi đẹp, công lớn phải kể đến các anh hùng tuổi còn trẻ. Đó là chị Võ Thị Sáu, chị đã vô cùng anh dũng hi sinh nhưng chiến công của chị là điều không thể phủ nhận. Hình ảnh thanh niên với tuổi trẻ còn được đưa vào thơ ca, đó là chú bé Lượm trong thơ của Tố Hữu, chú bé hồn nhiên, nhí nhảnh làm công việc giao liên.... Như mùa xuân, họ sẽ luôn tươi trẻ, sống mãi trong lòng người dân đất Việt
+ “Tuổi trẻ là mùa xuân”, chính tuổi trẻ nhiệt huyết, chân thành sẽ làm nên mùa xuân tươi đẹp, mùa xuân của đất nước
- Mở rộng vấn đề
+ Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn những người không biết quý trọng tuổi xuân, để tuổi xuân trôi qua một cách vô nghĩa, nhanh chóng
+ Nhiều bạn trẻ không biết cống hiến cho đất nước, cho cuộc đời, chỉ quan tâm tới bản thân, lợi ích của mình như thế nào....
- Liên hệ bản thân
 
Top Bottom